13/05/2014 - 11:07

“Happy” - Bước khởi đầu của ngôi sao toàn cầu Pharrell Williams

Nguồn ảnh: MTV.

Mặc dù vuột mất tượng vàng Oscar năm nay, nhưng "Happy" (nhạc phim "Despicable Me 2") do Pharrell Williams sáng tác và biểu diễn, đã gây ấn tượng khi không chỉ đứng đầu bảng xếp hạng ca khúc ăn khách ở hơn 30 quốc gia mà còn lập kỷ lục ca khúc quán quân ở 6 bảng xếp hạng Billboard cùng lúc trong nhiều tuần liền.

Ngay khi ra mắt lần đầu hồi tháng 11-2013, "Happy" đã leo lên vị trí á quân Billboard Hot 100. Chỉ 1 tuần sau đó, "Happy" vọt lên vị trí đầu bảng rồi chiếm lĩnh vị trí đó suốt 11 tuần liền. Với tiết tấu vui nhộn, dễ cảm và tạo sự phấn chấn, "Happy" khiến người nghe muốn nhún nhảy, biểu lộ cảm xúc hân hoan, thoải mái. Pharrell Williams sở hữu chất giọng đặc biệt: cao, trong vắt và cách xử lý kỹ thuật âm nhạc tuyệt vời, càng làm cho "Happy" lôi cuốn. Giáo sư Eric Clarke , Đại học Oxford, nhận xét: "Phần lớn bài hát sử dụng hợp âm trưởng, vốn được phương Tây thừa nhận là gắn chặt với những cảm xúc tích cực. Giọng của Pharrell Williams cao và nhẹ, góp phần tạo sự thanh thoát cho bài hát". Theo giới phê bình và truyền thông, "Happy" là "bài hát cảm xúc nhất" trong số những bài hát được khán giả yêu thích nhất của 18 tháng qua; hay "bài hát làm cho bạn chỉ muốn nhún nhảy và hát theo". Paddy Bickerton- DJ chuyên nghiệp - thừa nhận "Happy" là bài hát được yêu cầu nhiều nhất tại các câu lạc bộ và đám cưới…

Tính đến đầu tháng 5-2014, "Happy" đã bán được trên 4 triệu bản tại Mỹ, trở thành bài hát đầu tiên đạt con số tiêu thụ kỷ lục trong năm 2014. Riêng tại Anh quốc, "Happy" bán được khoảng 1,3 triệu bản, giúp Pharrell Williams trở thành nghệ sĩ thứ hai (sau nhóm nhạc The Beatles) trong lịch sử âm nhạc Anh quốc có số lượng bán trên 1 triệu bản trong một năm. Nhiệt lượng của "Happy" càng tăng khi Pharrell Williams ra mắt MV, tính đến nay đã có 1.000 đoạn clip cover (hát lại) ca khúc. Một sự đột phá nữa là "Happy" chiếm lĩnh vị trí quán quân cùng lúc trên 6 bảng xếp hạng phân loại đĩa đơn của Billboard: "Pop Songs", "Adult Contemporary", "Adult Pop Songs", "Adult R&B Songs", "Mainstream R&B/Hip-Hop", "Rhythmic Songs". Pharrell Williams đánh bại cả các danh ca Adele, Mariah Carey, Ricky Martin, Alicia Keys, Boyz II Men…, trở thành ca sĩ đầu tiên có thành tích này.

Lâu nay, mọi người chỉ biết Pharrell Williams với vai trò nhà sản xuất và nhạc sĩ. Hơn 20 năm qua, những bản "hit" của các ca sĩ hàng đầu ở Âu- Mỹ đều có bóng dáng của Pharrell Williams, chẳng hạn: "Drop It Like It’s Hot" của Snoop Dogg, "Excuse Me Miss" của Jay-Z, "I’m a slave 4 U" của Britney Spears, "Number One" của Kanye West… Trong lĩnh vực sáng tác, Pharrell Williams có khả năng biến hóa âm nhạc tuyệt vời ở mọi thể loại, biết cách làm tôn chất giọng của từng ca sĩ. Do đó, nhiều ca sĩ đã nổi tiếng, chiến thắng giải thưởng âm nhạc nhờ vào sáng tác hay hợp tác với anh. Gần đây nhất là 2 đề cử Grammy 2014 của Robin Thicke với "Blurre Lines" và Daft Punk với "Get Lucky" (chiến thắng "Ghi âm của năm"). Pharrell Williams có tố chất ca hát, nhưng ít khi đầu tư âm nhạc cho chính mình. Hiện Pharrell Williams chỉ mới có hai album: "In My Mind" (2006) và "Girl" (2014). Nam ca sĩ 41 tuổi này thường khiêm tốn, tự nhận là "người vẽ nền" hoặc "tạo khung". Tuy nhiên Pharrell Williams đang dần tỏa sáng. Ông Rob Stringer- Giám đốc hãng đĩa Columbia - vừa ký hợp đồng hợp tác với Pharrell Williams, khẳng định: "Chúng tôi lên kế hoạch đưa Pharrell Williams trở thành ngôi sao toàn cầu năm 2014" và "Happy" chính là khởi điểm thành công.

Ái Lam (Theo guardian, billboard)

Chia sẻ bài viết