18/07/2015 - 16:23

“Gừng càng già càng cay”

Quả đúng với thành ngữ đó, nhiều diễn viên độ tuổi 50+ ở Hollywood vẫn tỏa sáng và ngày càng thể hiện bản lĩnh diễn xuất trong mọi loại vai.

Harrison Ford- diễn viên vĩ đại nhất mọi thời đại

Harrison Ford, sinh năm 1942, được xem là diễn viên vĩ đại nhất mọi thời đại, bởi sự nghiệp diễn xuất của ông trải qua 6 thập kỷ. Harrison Ford cũng là diễn viên hiếm hoi tạo dựng được hai hình tượng bất tử: Han Solo trong "Star Wars" và Indiana Jones trong "Indiana Jones".

Khởi nghiệp từ những năm 1960, nhưng 17 năm sau- năm 1977, Harrison Ford mới tỏa sáng trong "Star Wars Episode IV: A New Hope" với vai diễn Han Solo dũng cảm, ngạo mạn, mê tiền và hài hước. Han Solo của Harrison Ford đứng thứ 14 trong danh sách 200 nhân vật điện ảnh vĩ đại nhất của Viện Điện ảnh Mỹ, đứng thứ 3 trong danh sách nhân vật điện ảnh vĩ đại mọi thời đại do khán giả tạp chí Empire bình chọn.

Sau đó, Harrison Ford tiếp tục được chọn vào vai vị giáo sư khảo cổ học ưa phiêu lưu Indiana Jones trong "Raiders of the Lost Ark" (1981) của đạo diễn gạo cội Steven Spielberg. Vai này đứng vị trí thứ nhất trong danh sách nhân vật điện ảnh vĩ đại mọi thời đại do khán giả tạp chí Empire bình chọn. Tính đến nay, Harrison Ford đã gắn bó với nhân vật Indiana Jones qua 4 phần với tổng doanh thu phòng vé gần 2 tỉ USD.

Tài tử 73 tuổi này sẽ tái ngộ khán giả với vai Han Solo quen thuộc trong "Star Wars: The Force Awakens" vào tháng 12 tới.

Judi Dench - nữ thủ lĩnh MI6

Nữ diễn viên người Anh Judi Dench, sinh năm 1934, được nhiều người biết đến với vai nữ thủ lĩnh kiên cường, lạnh lùng M. của MI6 (cơ quan tình báo Anh) trong loạt phim "James Bond". 17 năm qua, Judi Dench có mặt trong 7 phần phim "James Bond".

Trong "Skyfall" (2012)- phần thứ 7 của loạt "James Bond", Judi Dench đã 77 tuổi nhưng vẫn gây ấn tượng với những màn đấu súng, đấu tay đôi quyết liệt. "Skyfall" đạt doanh thu phòng vé trên 1,1 tỉ USD. Sam Mendes- đạo diễn "Skyfall", nhận xét: "Bà ấy diễn xuất tuyệt vời. Tôi học được nhiều từ diễn xuất và thái độ làm việc của bà. Bà đã khiến mọi người phải ngưỡng mộ". Hiện, ở tuổi 81, sức khỏe đã yếu, thị lực giảm nhưng Judi Dench vẫn không từ bỏ sự nghiệp diễn xuất. Bà đang bận rộn với các dự án kịch kinh điển của Shakespeare.

Meryl Streep- "Người phụ nữ vàng", "Bà đầm thép" của Hollywood

Meryl Streep (1949) được xem là "người phụ nữ vàng" của Hollywood khi lập kỷ lục 19 lần được đề cử giải Oscar, trong đó có 3 chiến thắng: "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" trong "Sophie’s Choice" (1983) và "The Iron Lady" (2012), "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất" trong "Kramer vs. Kramer" (1980); 29 đề cử Quả cầu vàng với 8 chiến thắng. Bà là một trong số ít diễn viên đạt giải ở cả 4 giải thưởng điện ảnh lớn: Oscar, Quả cầu vàng, SAG, BAFTA.

Nhắc đến Meryl Streep, bất kỳ ai ở Hollywood cũng kính trọng bà. Trong mắt các đạo diễn, Meryl Streep không chỉ chuyên nghiệp trong diễn xuất mà còn giúp họ tạo được thành công cho các dự án. Với vai Thủ tướng Anh Margaret Thatcher trong "The Iron Lady", Meryl Streep được ca ngợi hết lời. Trước khi nhận vai Margaret Thatcher, dù tin tưởng diễn xuất của Meryl Streep nhưng không ít người lo lắng: "Meryl Streep đã chọn cho mình vai diễn khó khăn nhất trong sự nghiệp, một vai diễn đầy tham vọng". Mọi ngờ vực đều tan khi phim ra mắt. Meryl Streep đã hóa thân đầy thuyết phục đến giới chuyên môn phải gọi bà là "Bà đầm thép" như cách gọi với bà Margaret Thatcher. Vai Margaret Thatcher đã mang về cho bà chiến thắng tượng vàng Oscar "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" một cách thuyết phục.

Ở độ tuổi 65, Meryl Streep vẫn xuất hiện trên màn ảnh. Sắp tới, khán giả sẽ gặp lại bà trong các dự án: "Ricki and the Flash" ra rạp vào tháng 8 và "Suffragette" ra mắt tháng 10 tới.

BẢO LAM
(Tổng hợp từ  guardian, hollywoodreporter, empire)

Chia sẻ bài viết