04/02/2015 - 10:20

“Đò dọc” – Bức tranh văn hóa buổi giao thời

“Đò dọc” chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Bình Nguyên Lộc, tái hiện cuộc sống của những người dân Nam Bộ trong buổi giao thời vào những năm 1950. Giữa sự bát nháo, đầy rối ren văn hóa Tây, Tàu, gia đình ông giáo Thành vẫn giữ nếp nhà Việt.

Phim dài 32 tập, do TFS sản xuất, nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc chuyển thể kịch bản, phát sóng lúc 17 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh HTV9.

Ông giáo Thành (Thủ Tín) đưa vợ con lên Sài Gòn mưu sinh, sống ở xóm me tây gần thành Ô Ma. Vợ chồng ông Thành mở tiệm vali Nam Thành buôn bán kiếm lời, sống nhàn nhã cùng bốn con gái: Hương (Hồng Thi), Hồng (Phan Như Thảo), Hoa (Lê Chi Na) và Quá (Phương Khánh).

 Bốn chị em Hương(Hồng Thi, thứ hai từ phải sang), Hồng (Phan Như Thảo, phải), Hoa  (Lê Chi Na) và Quá (Phương Khánh, trái).

Hương hiền lành, đảm đang, thích nấu nướng; Hồng thích thêu thùa, tính tình lãng mạn; còn Hoa và Quá nghịch ngợm, thích học hỏi văn hóa phương Tây. Bốn chị em thường sang chơi với các cô me tây trong xóm. Bốn cô gái xinh đẹp trở thành tâm điểm chú ý của nhiều chàng trai như Phúc, Thái, Côn, Nhân. Hương được ông bà Nam Thành hứa gả cho Thái – con nuôi của một sĩ quan người Thái, còn Hồng có mối tình lãng mạn với Nhân – bác sĩ tương lai. Thời thế thay đổi, gia đình ông Thành phải di tản về vùng quê ở Thủ Đức, Bình Dương sinh sống. Tại đây, họ mở trang trại Thái Huyên Trang. Quen với lối sống thành thị, Hương, Hồng, Hoa và Quá khó hòa nhập với cuộc sống ở nông thôn, khiến gia đình ông Thành gặp nhiều rắc rối, nhất là có sự xuất hiện của họa sĩ Long (Quách Ngọc Ngoan).

Không giống với những phim hương xưa chú trọng ân oán, tình thù, “Đò dọc” mang đến câu chuyện nhẹ nhàng. Đó là sự khác biệt về các nền văn hóa, lối sống thành thị và nông thôn thể hiện qua những cách biệt thế hệ trong gia đình ông giáo Thành. Dù sống ở thành thị, khu phố phức tạp, ông bà Nam Thành vẫn giữ thuần phong mỹ tục của gia đình Việt và nuôi dạy con gái đoan trang, vén khéo. Dẫu vậy, họ cũng tân tiến khi cho con gái đi học, tiếp thu những nét văn hóa tiến bộ của người phương Tây. Bản thân ông Thành lại là người có tư tưởng tiến bộ không áp đặt con cái mà cho họ quyền lựa chọn kết bạn, hôn nhân, nghề nghiệp…

Hương, Hồng, Hoa, Quá là đại diện một phần thế hệ trẻ trong bối cảnh giao thời. Những con người luôn thích học hỏi, phóng khoáng, nhanh chóng thích nghi với hoàn cảnh. Trong khi đó, Tuấn, Thái lại là những thanh niên sống cho lý tưởng, sẵn sàng từ bỏ giàu sang, hy sinh bản thân để cứu giúp những người dân nghèo khổ…“Đò dọc” tựa như bức tranh thu nhỏ về xã hội xưa nhưng ở góc độ đẹp – nơi những con người luôn sống tốt với những giá trị về tình thân, tình bạn, tình yêu giữa thời chiến loạn lạc.

“Đò dọc” tái hiện không gian xưa giúp người xem có thể hiểu thêm về những nếp sinh hoạt xưa, tư tưởng và suy nghĩ của những con người ở các thế hệ trước và hiểu hơn về một giai đoạn trong lịch sử. Không có nhiều diễn viên nổi tiếng nhưng phim vẫn thu hút với câu chuyện nhẹ nhàng, dung dị và diễn xuất tự nhiên của dàn diễn viên.

ÁI LAM

Chia sẻ bài viết