"Birdman” vừa được vinh danh “Phim xuất sắc nhất” tại lễ trao giải Oscar lần thứ 87- Giải thưởng điện ảnh hàng đầu thế giới diễn ra tại nhà hát Dolby, Los Angeles, Mỹ vào tối ngày 22-2 (tức sáng ngày 23-2, theo giờ Việt Nam). Ngoài ra, phim còn chiến thắng thêm ba hạng mục: “Đạo diễn xuất sắc nhất”, “Kịch bản xuất sắc nhất”, “Quay phim xuất sắc nhất”.
Trong số 8 đề cử “Phim xuất sắc nhất” năm nay, “Birdman” và “The Grand Budapest Hotel” nổi bật với 9 đề cử. Oscar được coi là tấm gương phản ánh tình hình nước Mỹ đương đại, do đó, hầu như các tác phẩm chiến thắng giải thưởng này đều mang hơi thở cuộc sống. Kinh tế nước Mỹ đang gặp nhiều khó khăn, và “Birdman” phản ánh hiện thực này qua cuộc đời của nhân vật Riggan Thomson- diễn viên hết thời, cố gắng hồi sinh sự nghiệp dù ông không còn là người của thế cuộc, thậm chí không biết sử dụng các mạng xã hội. Để lấy lại vinh quang thuở nào, Riggan Thomson phải vật lộn, đánh đổi mồ hôi, nước mắt và cả máu. “Birdman” là tác phẩm gây ám ảnh, được sáng tạo hoàn hảo bởi đạo diễn, quay phim, kịch bản xuất sắc và dàn diễn viên tài năng. Có lẽ chính vì thế “Birdman” đánh bại “Boyhood”- tác phẩm kỳ công của Richard Linklater, và “Selma”- tác phẩm xuất sắc đậm tính thời sự của Ava DuVernay để giành tượng vàng Oscar “Phim xuất sắc nhất”.
Nhiều người gọi “Birdman” là “trải nghiệm điện ảnh” bởi nó mang đến cho người xem những hình ảnh thực về cuộc sống giữa vinh quang và thất bại- những thăng trầm mà bất kỳ ai cũng phải đối mặt. “Birdman” còn có thêm 3 chiến thắng quan trọng khác: “Đạo diễn xuất sắc nhất” dành cho Alejandro G. Iñárritu; “Kịch bản xuất sắc nhất” với đội ngũ Alejandro G. Iñárritu, Nicolás Giacobone, Alexander Dinelaris, Jr. & Armando Bo; và “Quay phim xuất sắc nhất” dành cho Emmanuel Lubezki. Cũng rất lâu rồi, Oscar mới vinh danh một tác phẩm ở nhiều hạng mục quan trọng như thế.
 |
|
Đoàn phim “Birdman” nhận giải “Phim xuất sắc nhất”. |
Hơi đáng tiếc khi Richard Linklater- đạo diễn của“Boyhood” vuột mất tượng vàng “Đạo diễn xuất sắc nhất”. Dẫu vậy, chiến thắng của đạo diễn người Mexico Alejandro G. Iñárritu vẫn làm hài lòng dư luận. Alejandro G. Iñárritu nổi tiếng là nhà làm phim độc đáo. Tác phẩm của ông thường có mặt trong danh sách đề cử Oscar. Cùng với “tay máy vàng” Emmanuel Lubezki, Alejandro G. Iñárritu mang đến cho “Birdman” những góc quay, khung hình đầy ám ảnh về không gian và cả con người, khiến người xem ngạt thở dõi theo từng thước phim.
Diễn viên người Anh Eddie Redmayne- “người vẽ chân dung Stephen Hawking” xuất sắc giành tượng vàng Oscar ở hạng mục “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất”, sau khi đánh bại Michael Keaton, Steve Carell, Bradley Cooper, Benedict Cumberbatch. Đây là phần thưởng xứng đáng với những gì Eddie Redmayne đã thể hiện trong “The Theory Of Everything”. Eddie Redmayne đã khắc họa Stephen Hawking thành công đến nỗi chính nhà vật lý thiên tài cũng phải bật khóc khi xem phim và dành không ít lời khen cho anh. Julianne Moore được xướng tên “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” với vai diễn trong “Still Alice”. Đây là chiến thắng đầu tiên ngọt ngào dành cho Julianne Moore sau 4 lần cô được đề cử ở Oscar nhưng đành ra về tay trắng. Julianne Moore phải đối đầu với đối thủ mạnh Rosamund Pike trong “Gone Girl”. Diễn xuất đầy ám ảnh của Rosamund Pike được nhiều người dự đoán sẽ mang lại tượng vàng cho cô, nhưng vai diễn của Julianne Moore lại ấn tượng và cảm xúc hơn.
Đúng như dự đoán của truyền thông và các nhà phê bình, J.K.Simmons xuất sắc chiến thắng “Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất” với vai diễn Terrence Fletcher thầy giáo khắc nghiệt, lập dị trong “Whiplash”. J.K.Simmons là diễn viên kỳ cựu người Mỹ, diễn xuất tuyệt vời. Trong suốt sự nghiệp, J.K.Simmons tham gia rất nhiều tác phẩm từ truyền hình đến điện ảnh như: “Law & Order”, “Spider- Man”, “Up in the Air”, “True Grit”
Trong khi đó, vai người mẹ nghị lực trong “Boyhood” lại lần nữa giúp Patricia Arquette có tượng vàng Oscar ở hạng mục “Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất”. Vai diễn này đã mang đến cho Patricia Arquette hầu như tất cả các giải thưởng lớn nhỏ của Quả cầu vàng, Hiệp hội Diễn viên Mỹ
“Ida” của Ba Lan đã xuất sắc chiến thắng “Phim nước ngoài xuất sắc nhất” - đây là lần đầu tiên Ba Lan giành được vinh quang này. Kết quả khá bất ngờ bởi đối thủ “Leviathan”- phim từng đoạt Quả cầu vàng ở hạng mục này được nhiều người dự đoán sẽ được vinh danh tại sân khấu Oscar. “Ida” là câu chuyện dữ dội về Thế chiến thứ 2, kể vể Anna- cô bé mồ côi được các nữ tu sĩ nuôi dưỡng. Anna gặp Wanda và biết về nguồn gốc Do Thái của mình. Hai cô gái bắt đầu cuộc hành trình tìm hiểu về quá khứ bi thảm của gia đình. Phim tái hiện lịch sử đau thương của người dân Ba Lan trong thời kỳ bị phát xít Đức chiếm đóng.
Ở hạng mục “Phim hoạt hình xuất sắc nhất”, giải thưởng dường như được dự đoán cho “How to Train Your Dragon 2”- Quả cầu vàng 2015. Nhưng, cuối cùng, chiến thắng lại thuộc về “Big Hero 6” với câu chuyện vui nhộn, đầy tính giáo dục và giá trị nhân văn. “Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất” được trao cho “The Imitation Game” với biên kịch Graham Moore.
Màn trình diễn ca khúc “Glory” xuất sắc trên sân khấu Oscar của cặp đôi John Stephens và Lonnie Lynn khiến nhiều người trong khán phòng đứng bật dậy vỡ òa cảm xúc, không ít nghệ sĩ bật khóc như tài tử Chris Pine, nam diễn viên David Oyelowo. Ngay sau đó, “Glory” được xướng tên ở hạng mục “Ca khúc trong phim xuất sắc nhất”. Chiến thắng này hoàn toàn thuyết phục bằng màn vỗ tay và reo hò vang dội khắp khán phòng nhà hát Dolby. Trong khi đó, Alexandre Desplat chiến thắng “Nhạc phim xuất sắc nhất” với âm nhạc phong phú, đầy cảm xúc trong “The Grand Budapest Hotel”. Nếu “Birdman” càn quét các giải thưởng quan trọng thì “The Grand Budapest Hotel” áp đảo ở các giải phụ với 4 tượng vàng. “The Grand Budapest Hotel” là câu chuyện khá thú vị, đầy màu sắc, được đầu tư kỹ lưỡng về âm nhạc, phục trang nên các giải thưởng này phim đều ôm trọn.
Tại Lễ trao giải Oscar, Ban tổ chức còn trao thêm “Giải thưởng danh dự” cao quý dành cho ba nhà làm phim gạo cội Hayao Miyazaki, Jean Claude Carriere, Maureen OHara.
Ái Lam (Theo theguardian, Oscar, latime)
|
Các hạng mục giải thưởng khác của Oscar 2015:
- Phim hoạt hình ngắn xuất sắc nhất: “Feast”
- Phim tài liệu xuất sắc nhất: “CitizenFour”
- Phim ngắn hành động xuất sắc nhất: “The Phone Call”
- Phim tài liệu ngắn xuất sắc nhất: “Crisis Hotline: Veterans Press 1”
- Hòa âm phối khí xuất sắc nhất: “Whiplash”
- Kỹ xảo điện ảnh xuất sắc nhất: “Interstellar”
- Biên tập phim xuất sắc nhất: Tom Cross với “Whiplash”
- Thiết kế trang phục xuất sắc nhất: Milena Canonero với “The Grand Budapest Hotel”
- Hóa trang xuất sắc nhất: “The Grand Budapest Hotel”
- Biên tập âm thanh xuất sắc nhất: Alan Robert Murray và Bub Asman với “American Sniper”
- Thiết kế sản xuất xuất sắc nhất: “The Grand Budapest Hotel” |