21/06/2015 - 15:11

“Bài hát Việt”, 10 năm và những giai điệu đẹp...

Đêm liveshow mở màn mùa thứ 11 của chương trình “Bài hát Việt” vào cuối tháng 5 vừa qua đã mang đến cho người yêu nhạc Việt nhiều cảm xúc. 10 năm là thời gian đủ dài để khẳng định thương hiệu “Bài hát Việt” với một sân chơi đủ sức thử thách các nhạc sĩ trẻ và góp thêm những giai điệu đẹp cho nhạc Việt.

"Bài hát Việt 2015” có nhiều đổi mới hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả bữa tiệc âm nhạc đặc sắc mỗi tối thứ sáu tuần cuối tháng. Đầu tiên, đó là việc giảm số lượng ca khúc trình diễn trên sân khấu trong mỗi liveshow, từ 9 xuống 6 ca khúc. Theo ban tổ chức, việc “tiết giảm” này là để hội đồng thẩm định nghệ thuật sơ tuyển trước một bước, để dành nhiều thời lượng trong chương trình trực tiếp cho việc nhận xét, góp ý. “Đây vừa là cách thuyết phục khán giả về chuyên môn, vừa giúp các nhạc sĩ trẻ học hỏi, rút kinh nghiệm” – nhạc sĩ Quốc Trung, Chủ tịch Hội đồng thẩm định, chia sẻ. Một điểm mới khác là mỗi đêm diễn đều có phần tôn vinh các ca sĩ, nhạc sĩ từng tạo dấu ấn cho “Bài hát Việt” suốt 10 năm qua. Những nghệ sĩ sẽ lần lượt trình diễn gồm: Tùng Dương, Hà Anh Tuấn, Phạm Anh Khoa, Đoan Trang, Ngọc Anh... Họ sẽ hát lại các ca khúc từng được trao giải tại “Bài hát Việt” nhưng với bản hòa âm, phối khí hoàn toàn mới.

 Vũ Cát Tường, một nữ nhạc sĩ trẻ trưởng thành từ chương trình “Bài hát Việt”. Ảnh: baihatviet.vn

10 năm qua, có những năm “Bài hát Việt” như “chìm nghỉm” giữa muôn vàn chương trình truyền hình thực tế. Thế nhưng, chương trình vẫn kiên định với mục tiêu tìm ra những ca khúc chất lượng cho nhạc Việt, không chiêu trò, tai tiếng. Các ca khúc trong chương trình đều đảm bảo yêu cầu: ca từ đẹp, gần gũi với đời sống đương đại trên nền giai điệu mới lạ. Thực tế, hàng trăm ca khúc từ “Bài hát Việt” đã được công chúng đón nhận và tạo tiếng vang suốt nhiều năm qua, có thể kể như: “Con cò” của Lưu Hà An, “Đồng hồ treo tường” của Nguyễn Xinh Xô, “Lá cờ” của Phạm Toàn Thắng hay gần nhất là ca khúc “Bốn chữ lắm” của Phạm Toàn Thắng thâu tóm hàng loạt giải thưởng âm nhạc 2014, trong đó có giải Mai Vàng.

Thành công của chương trình là tạo sân chơi lành mạnh cho nhạc sĩ trẻ thử sức và khởi nghiệp. Vũ Cát Tường – chủ nhân của “Ca khúc Bài hát Việt tháng 5”, vừa qua là một điển hình. Cô nhạc sĩ 23 tuổi từ An Giang được biết đến qua hình ảnh vừa hát vừa đàn ukulele trên mạng, đã khẳng định sự nghiệp âm nhạc nhờ chương trình “Bài hát Việt” với những bản ballad lãng mạn, có chút gì thư thả, rong chơi: “Yêu xa”, “Vết mưa”... Còn với nhạc sĩ cá tính Tạ Quang Thắng, nếu không có “Bài hát Việt”, hẳn anh vẫn chưa được phát hiện dù tốt nghiệp Nhạc viện Quốc gia. Bởi lẽ, “gu” nhạc của Thắng vốn không “đồng điệu” với những ca khúc dễ viết, mau quên hiện nay.

“Bài hát Việt” ra mắt từ năm 2005 đã nói “không” với dòng nhạc thị trường dễ dãi, và rèn cho các tác giả sự cầu thị về nghệ thuật trong mỗi tác phẩm. Bởi thế, hàng trăm ca khúc và tác giả gắn liền với “Bài hát Việt” suốt 10 năm qua khiến người yêu nhạc tin tưởng một khi “vàng đã qua lửa”!

Đăng Huỳnh

Chia sẻ bài viết