20/11/2009 - 08:53

Xét xử phúc thẩm vụ lập quỹ trái phép tại nông trường Sông Hậu

Y mức án 8 năm tù đối với nguyên Giám đốc Trần Ngọc Sương

Bị cáo Trần Ngọc Sương, Trương Hồng Nhung, Đặng Thế Quốc Hưng và Nguyễn Văn Sơn (từ trái sang phải).  

(CT) - Ngày 19-11-2009, HĐXX - TAND TP Cần Thơ đã mở phiên xét xử phúc thẩm vụ lập quỹ trái phép (LQTP) xảy ra tại Nông trường Sông Hậu (NTSH). Tại phiên tòa, có 3 luật sư tham gia bào chữa cho bị cáoTrần Ngọc Sương, đó là Luật sư Nguyễn Đăng Trừng - Văn phòng Luật sư TP Hồ Chí Minh - Người được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cử bào chữa cho bị cáo Trần Ngọc Sương; Luật sư Nguyễn Trường Thành người bào chữa hợp pháp của bị cáo Trần Ngọc Sương và Luật sư Bùi Quang Nhơn, do Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cử bào chữa cho bị cáo Trần Ngọc Sương.

Sau phần thẩm vấn, kiểm sát viên giữ quyền công tố tại phiên tòa Nguyễn Thị Hoàng Mai đề nghị chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Trần Ngọc Sương về trách nhiệm dân sự, tuyên buộc bị cáo phải nộp trả cho NTSH hơn 3 tỉ đồng; buộc Trương Hồng Nhung phải nộp hơn 350 triệu đồng và Đặng Thế Quốc Hưng nộp hơn 43 triệu đồng. Các phần kháng cáo khác không chấp nhận, y án sơ thẩm. Đồng thời, không chấp nhận đơn kháng cáo của 3 bị cáo còn lại.

Các luật sư bào chữa cho các bị cáo đã nêu nhiều ý kiến tranh luận với Viện kiểm sát về tội danh LQTP và cho rằng quỹ này có từ thời giám đốc Trần Ngọc Hoằng, bị cáo Trần Ngọc Sương không phạm tội LQTP, chỉ có hành vi duy trì quỹ, lại có nhiều thành tích, là Anh hùng lao động; còn các bị cáo khác chỉ lệ thuộc vào sự chỉ đạo của bị cáo Trương Hồng Nhung và Trần Ngọc Sương, cần được xem xét, giảm nhẹ một phần trách nhiệm. Theo các luật sư, kết quả giám định tài chính chưa rõ ràng, có nhiều vi phạm trong quá trình giám định, tố tụng... Cuộc tranh luận kéo dài đến hơn 13 giờ. Đại diện Viện kiểm sát cũng nêu nhiều lập luận đối đáp lại các ý kiến luật sư nêu ra. Đồng thời, vẫn giữ quan điểm truy tố các bị cáo tội LQTP như đã đề nghị. Khẳng định việc nông trường không đưa vào sổ sách, để hạch toán các khoản thu - chi, báo cáo tài chính rồi dùng số tiền ngoài sổ sách này chi sử dụng là vi phạm Luật Kế toán thống kê (trước đó là Pháp lệnh) và Luật Ngân sách nhà nước, được coi là hành vi LQTP.

Qua xem xét các chứng cứ và kết quả thẩm vấn tại phiên tòa, HĐXX thấy đủ cơ sở kết luận các bị cáo trên phạm tội LQTP theo khoản 4 Điều 166 Bộ luật Hình sự. Về hình phạt, HĐXX quyết định y án sơ thẩm đối với bị cáo Trần Ngọc Sương (8 năm tù) và Đặng Thế Quốc Hưng (4 năm tù). Riêng, Trương Hồng Nhung và Nguyễn Văn Sơn, mỗi bị cáo được giảm 1 năm tù, so với bản án sơ thẩm. Về trách nhiệm dân sự, HĐXX tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Tin, ảnh: NG.B

Chia sẻ bài viết