17/03/2010 - 09:30

Đoàn cán bộ bộ y tế làm việc tại TP Cần Thơ:

Xem xét giải quyết những vướng mắc trong thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

* Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ đề nghị cấp sữa cho trẻ sơ sinh và cấp cứu

(CT)- Sáng 16-3, đoàn cán bộ của Bộ Y tế đến giám sát tình hình thực hiện khám chữa bệnh BHYT tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ. Tại buổi làm việc, đại diện của bệnh viện cho biết: Một số trẻ đến khám bệnh nhưng không có thẻ BHYT, cũng không có giấy khai sinh, chứng sinh nên bệnh viện dùng kinh phí của bệnh viện hoặc nguồn từ thiện để miễn phí cho các bệnh nhi; trong Luật BHYT không quy định cấp sữa cho trẻ sơ sinh và cấp cứu đang điều trị tại bệnh viện; Luật BHYT quy định thời gian trình thẻ BHYT là trong suốt quá trình điều trị, dẫn đến tình trạng trốn viện, gây thất thoát cho bệnh viện...

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nghiêm Trần Dũng, Phó Vụ Trưởng Vụ Bảo hiểm Y tế, Trưởng đoàn, cho biết: Các đơn vị trong ngành y tế cần nghiên cứu đầy đủ các văn bản BHYT và chủ động thực hiện, đảm bảo cho trẻ hưởng đầy đủ quyền lợi. Nếu trẻ dưới 6 tuổi đến bệnh viện mà không có thẻ BHYT, giấy khai sinh hay chứng sinh thì lãnh đạo bệnh viện xác nhận vào hồ sơ bệnh án, để trẻ hưởng các quyền lợi BHYT. Các kiến nghị còn lại, đoàn ghi nhận, báo cáo lãnh đạo Bộ Y tế để có hướng giải quyết sớm.

Chiều cùng ngày, đoàn đến làm việc với trạm y tế phường An Cư, quận Ninh Kiều. Theo trưởng trạm y tế cho biết: Khó khăn trong khám chữa bệnh BHYT hiện nay là trạm có đủ nhân lực, thuốc, trang bị để khám chữa bệnh ban đầu BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi nhưng hầu như không có trẻ đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế. Trước đây, khi chưa thực hiện Luật BHYT, trẻ đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại tuyến quận, huyện có thể quay về trạm y tế để khám chữa bệnh và vẫn được hưởng đầy đủ các quyền lợi, nhưng hiện nay đăng ký ở tuyến nào thì chỉ khám đúng tuyến đó mới được hưởng đầy đủ quyền lợi BHYT. Từ thực tế đó, Tiến sĩ Trần Sophia, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ, đề nghị Bộ Y tế chấp thuận cho những trẻ đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các bệnh viện, trung tâm y tế tuyến quận, huyện, khi khám bệnh ban đầu tại các trạm y tế xã cũng được hưởng quyền lợi như đi khám tại các bệnh viện, trung tâm y tế tuyến quận, huyện.

Ngày 17-3, đoàn tiếp tục làm việc với Bệnh viện Đa khoa Ô Môn và trạm y tế phường Phước Thới, quận Ô Môn.

HUỆ HOA

Chia sẻ bài viết