25/12/2009 - 08:35

Đồng chí Nguyễn Tấn Quyên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy quân sự TP Cần Thơ:

Xây dựng tổ chức Đảng trong lực lượng vũ trang thành phố đáp ứng yêu cầu lãnh đạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

(CT)- Ngày 24-12-2009, Thường vụ Đảng ủy Quân sự (ĐUQS) TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị mở rộng, đánh giá việc lãnh đạo thực hiện Nghị quyết công tác quân sự - quốc phòng địa phương năm 2009, triển khai nhiệm vụ năm 2010. Thiếu tướng Võ Văn Liêm, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 9 tới dự; đồng chí Nguyễn Tấn Quyên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Bí thư ĐUQS thành phố, chủ trì hội nghị.

Năm 2009, ĐUQS thành phố đã tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố và trực tiếp lãnh đạo công tác quân sự, quốc phòng địa phương đạt nhiều kết quả tốt. Trong đó, đã tổ chức giáo dục kiến thức quốc phòng - an ninh cho 11.420 đối tượng, người dân và 45.678 học sinh, sinh viên. Công tác xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) cơ bản đủ theo biên chế; công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo đảm chất lượng tốt; tuyển quân đạt chỉ tiêu trên giao. Trong năm, LLVT thành phố đã phối hợp với công an tổ chức 36.247 lượt tuần tra, qua đó phát hiện, kịp thời xử lý 1.019 vụ vi phạm, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn. Bên cạnh đó, ĐUQS thành phố lãnh đạo các tổ chức đảng trong LLVT tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đã góp phần ổn định tư tưởng; nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên và chiến sĩ. ĐUQS thành phố cũng quan tâm lãnh đạo kiện toàn, củng cố các tổ chức đảng, đẩy mạnh phát triển đảng viên. Kết quả phân loại năm 2009, 100% tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trực thuộc ĐUQS thành phố đạt trong sạch vững mạnh...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tấn Quyên yêu cầu: Thời gian tới, các TCCSĐ trực thuộc ĐUQS thành phố và TCCSĐ trong LLVT các địa phương cần tăng cường vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về công tác quân sự, quốc phòng; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT thành phố, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trong tình hình mới, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn. Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu các TCCSĐ quan tâm hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng; đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với chủ đề “Xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh, là đạo đức, là văn minh”, để tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ được giao; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường công tác phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức đảng trong LLVT thành phố ngày càng trong sạch vững mạnh.

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết