07/08/2008 - 07:53

Đồng chí Nguyễn Tấn Quyên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ:

Xây dựng lộ trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH thành phố

* Mong muốn các kiến trúc sư Việt kiều góp sức xây dựng đô thị Cần Thơ văn minh, hiện đại

(CT)- Chiều 6-8-2008, đồng chí Nguyễn Tấn Quyên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, cùng các cán bộ trong đoàn công tác của Thành ủy, UBND và đại diện các sở ban, ngành thành phố đã đến làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP Cần Thơ về kết quả thực hiện công tác 7 tháng đầu năm 2008.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT, thời gian qua, mạng lưới trường lớp trên địa bàn thành phố ngày càng được mở rộng, từng bước được quy hoạch xây dựng mới theo hướng chuẩn hóa, hiện đại... Hiện nay, toàn thành phố có 98 trường mầm non, mẫu giáo; 172 trường tiểu học, 56 trường THCS, 24 trường THPT... cơ bản đáp ứng được nhu cầu học tập của học sinh trên từng địa bàn. Năm học 2007-2008, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 86,27%, Bổ túc THPT đạt 26,49% (đều tăng hơn 10% so hơn năm học trước). Thành phố có trên 99% giáo viên THPT, trên 98% giáo viên Tiểu học, THCS đạt và vượt chuẩn.... Kết thúc năm học 2007-2008, TP Cần Thơ cùng với TP Hồ Chí Minh dẫn đầu cụm thi đua giữa các thành phố lớn về thành tích dạy tốt, học tốt.

Tuy nhiên, tiến độ phổ cập giáo dục trung học trên địa bàn thành phố còn chậm, toàn thành phố chỉ có 27 trường đạt chuẩn quốc gia (chiếm 7,82%). Mạng lưới trường lớp chưa được quy hoạch đồng bộ, còn 12 xã, phường chưa có trường mầm non mẫu giáo; 18 xã, phường chưa có trường THCS. Thành phố vẫn còn nhiều phòng học xuống cấp, phòng học tạm, thiếu nhà công vụ cho giáo viên...

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Bí thư Thành ủy Nguyễn Tấn Quyên biểu dương những thành tích đạt được của ngành GD&ĐT thành phố trong thời gian qua. Đồng chí yêu cầu: Trong thời gian tới, ngành GD&ĐT cần xây dựng lộ trình đào tạo nguồn nhân lực cụ thể, chi tiết, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa- hiện đại hóa TP Cần Thơ. Ngành GD&ĐT cần tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp đối với việc thực hiện xã hội hóa giáo dục; tạo điều kiện cho giáo viên học tập nâng cao trình độ để làm nền tảng nâng cao chất lượng giáo dục...

* Sáng ngày 6-8-2008, đồng chí Bí thư Thành ủy Nguyễn Tấn Quyên chủ trì buổi tiếp và làm với các kiến trúc sư Việt kiều Mỹ và Canada về việc quy hoạch phát triển đô thị Cần Thơ.

Tại buổi làm việc, ông Lê Hồng Phát, Giám đốc Sở Xây dựng TP Cần Thơ đã thông báo cho các kiến trúc sư Việt kiều những nội dung cơ bản về định hướng phát triển không gian đô thị TP Cần Thơ đến năm 2025 đã được Chính phủ phê duyệt; quy trình lập quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng đô thị ở TP Cần Thơ.

Kiến trúc sư Việt kiều Mỹ Ngô Việt Nam Sơn cho rằng, thành phố Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đang đứng trước khó khăn do ngập nước và ùn tắc giao thông. Nguyên nhân chính của tình trạng trên do quy hoạch phát triển không gian đô thị không đồng bộ với quy hoạch phát triển hạ tầng giao thông. Do đó, TP Cần Thơ cần đặc biệt quan tâm gắn kết hài hòa giữa quy hoạch phát triển đô thị với quy hoạch phát triển hạ tầng giao thông... Cần Thơ nên quan tâm quy hoạch xây dựng mạng lưới giao thông công cộng gắn kết chuỗi các đô thị của thành phố.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tấn Quyên mong muốn các kiến trúc sư Việt kiều cùng góp sức trong tư vấn hoặc phản biện các đồ án quy hoạch phát triển không gian đô thị để góp phần xây dựng Cần Thơ trở thành thành phố hiện đại của Việt Nam.

L.G - NHẬT CHÁNH

Chia sẻ bài viết