03/12/2009 - 09:44

Đồng chí Tô Minh Giới, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ:

Xây dựng khu di tích Chi bộ Cờ Đỏ phải mang tính lịch sử, nơi sinh hoạt văn hóa, tinh thần của người dân

(CT)- Chiều ngày 2-12-2009, tại huyện Cờ Đỏ, Thường trực UBND TP Cần Thơ tổ chức cuộc họp lấy ý kiến đóng góp quy hoạch Dự án Khu di tích Chi bộ Cờ Đỏ. Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố và huyện Cờ Đỏ tham dự. Đồng chí Tô Minh Giới, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo của UBND huyện Cờ Đỏ, Dự án Khu di tích Chi bộ Cờ Đỏ dự kiến quy hoạch trên diện tích hơn 8 ha, tại thị trấn Cờ Đỏ, với nhiều hạng mục công trình gồm: Bia tượng đài, ba lá cờ đúc bằng đá, nhà trưng bày hiện vật, bảo tàng, sân quảng trường, công viên cây xanh, khu vui chơi giải trí... Tại cuộc họp, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến xung quanh việc giải phóng mặt bằng, tái dịnh cư cho người dân bị ảnh hưởng dự án, vốn đầu tư của công trình. Đồng thời, các đại biểu cũng rất quan tâm về vị trí quy hoạch, quy mô dự án, thiết kế các hạng mục của công trình... nhằm tìm ra phương án phù hợp để tiến hành xây dựng công trình có ý nghĩa và giá trị lịch sử này.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Tô Minh Giới yêu cầu: Lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố và huyện Cờ Đỏ cần phối hợp tính toán quy mô, các hạng mục của công trình để Dự án Khu di tích Chi bộ Cờ Đỏ vừa đảm bảo một khu di tích mang tính lịch sử, chính trị; vừa là khu tổ chức các hoạt động chính trị của huyện; nơi sinh hoạt văn hóa, tinh thần của người dân và khu du lịch để thu hút du khách tới tham quan. Đồng chí Phó Chủ tịch cũng lưu ý, việc xây dựng khu di tích phải thực hiện đúng vị trí cũ, tổ chức lấy ý kiến đóng góp của cán bộ lão thành cách mạng, đảng viên và nhân dân; đồng thời phải thực hiện tốt các chính sách bồi thường giải tỏa, tái định cư cho người dân trong phạm vi ảnh hưởng.

ANH DUÕNG

Chia sẻ bài viết