12/12/2009 - 08:03

Ông Phạm Tuấn Anh - Phó Vụ trưởng Vụ đổi mới Doanh nghiệp - Văn phòng Chính phủ:

Xác định thế mạnh địa phương để sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước hiệu quả

(CT)- Ngày 11-12-2009, ông Phạm Tuấn Anh - Phó Vụ Trưởng Vụ Đổi mới doanh nghiệp - Văn phòng Chính phủ đã có buổi làm việc với lãnh đạo TP Cần Thơ về kế hoạch sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố giai đoạn 2009 đến tháng 7-2010.

Theo tờ trình của UBND thành phố lên Thủ tướng Chính phủ, sẽ có 5 đơn vị chuyển thành Công ty TNHH Một thành viên, gồm: Công ty Nông nghiệp Sông Hậu, Công ty Nông nghiệp Cờ Đỏ, Công ty Công trình đô thị TP Cần Thơ, Công ty Xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Cần Thơ và Công ty Phát triển và Kinh doanh nhà TP Cần Thơ. Một đơn vị chuyển sang đơn vị sự nghiệp có thu là Công ty Hội chợ triển lãm Quốc tế Cần Thơ. Đối với các đơn vị kinh tế phụ thuộc Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên cấp thoát nước Cần Thơ, gồm: Nhà máy nước Cần Thơ 2, Chi nhánh cấp nước số 2, chi nhánh cấp nước Bình Thủy và xí nghiệp cấp nước Hưng Phú sẽ không tiếp tục thực hiện cổ phần hóa, vẫn là đơn vị phụ thuộc.

UBND thành phố cũng báo cáo Đề án 04/ĐA-UBND về thành lập Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Cần Thơ gồm 4 đơn vị thành viên: Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết TP Cần Thơ, Công ty Xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Cần Thơ, Công ty Phát triển và Kinh doanh nhà TP Cần Thơ và Công ty hội chợ triển lãm quốc tế Cần Thơ. Tổng công ty này sẽ khai thác triệt để những tiềm năng và tận dụng ưu thế của từng đơn vị thành viên trong các lĩnh vực trọng yếu, chủ động tổ chức các hoạt động dịch vụ tìm kiếm thị trường, thông tin, tiếp thị các hoạt động dịch vụ khác hỗ trợ trực tiếp cho các công ty thành viên...

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phạm Tuấn Anh cho biết: Về cơ bản, đề xuất của UBND thành phố tiếp tục giữ lại các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực công ích như: Công ty Công trình đô thị, Công ty Cấp thoát nước là hoàn toàn phù hợp, vì tỷ suất lợi nhuận của các đơn vị này không cao, hơn nữa, phần lớn các hoạt động đều được ngân sách bù lỗ, trợ giá cho người tiêu dùng... Riêng đề án thành lập Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Cần Thơ, ông Phạm Tuấn Anh đề nghị, cần xem xét phương án thành lập thích hợp, nên hình thành công ty theo mô hình công ty mẹ - công ty con, vì hiện nay các đơn vị thành viên đều là doanh nghiệp nhà nước. Như thế, sẽ tránh được sự nhầm lẫn là thành phố cho ra đời một tổng công ty nhà nước mới. Đồng thời, nên cân nhắc, xác định thế mạnh của đơn vị đứng đầu (công ty mẹ) để có hướng phát triển phù hợp với tình hình thực tế cũng như thế mạnh của thành phố để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp phù hợp...

THIỆN KHIÊM

Chia sẻ bài viết