(CT) - Ngày 21-9, Công an phường An Bình phối hợp Trường THPT Nguyễn Việt Hồng tổ chức buổi tuyên truyền pháp luật về tác hại của ma túy, dấu hiệu nhận biết tác hại và biện pháp phòng ngừa cho cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường.
-
Điều kiện để mở nhà trẻ
* Tôi muốn mở một nhà trẻ, mẹ tôi là giáo viên cấp 1. Vậy tôi cần phải có điều kiện gì để mở nhà trẻ, mẫu giáo? Tôi phải đăng ký ở đâu?
-
Chỗ dựa vững chắc cho người lao động
Trung tâm Tư vấn pháp luật (TTTVPL) Công đoàn thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Cần Thơ hoạt động với nhiệm vụ tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động; tuyên truyền phổ biến pháp luật... Qua những việc làm thiết thực, Trung tâm đã trở thành chỗ dựa vững chắc cho người lao động (NLĐ) khi gặp rắc rối về quyền lợi, đồng thời cũng là cầu nối hàn gắn mối bất hòa giữa NLĐ và người sử dụng lao động (NSDLĐ).
-
Mất dân chủ, không công bằng
NGUYỄN THANH
-
Thu chi nhập nhằng, xã viên bất bình
Bài, ảnh: NGUYỄN KIM
-
Đùn đẩy trách nhiệm ?
Từ khi thực hiện Nghị quyết 32/2007/NQ-CP của Chính phủ về cấm xe ba bánh tự chế hoạt động, TP Cần Thơ đã giải quyết hỗ trợ cho 500 xã viên hợp tác xã xe lôi, xe ba gác số tiền 1,5 triệu đồng/người để giúp họ một phần nào trong việc mưu sinh. Ngoài ra, UBND TP Cần Thơ cũng ban hành quy định về các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, cho vay vốn với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ học phí cho con của xã viên. Nhưng quy định này đến nay vẫn chỉ nằm trên giấy, trong khi người chạy xe lôi, xe ba gác đang lao đao tìm kế sinh nhai.
-
Con ruột có được chứng kiến khi cha, mẹ lập di chúc
Hỏi:
-
Điều kiện, trình tự, thủ tục kinh doanh dịch vụ cầm đồ
Hỏi: Tôi muốn mở dịch vụ cầm đồ thì cần phải có những điều kiện gì? Trình tự, thủ tục như thế nào?
-
Các điều kiện để làm người giám hộ
Hỏi:
-
Khối lượng ít, bức xúc nhiều
Dự án xây dựng tuyến kè Xóm Chài (phường Hưng Phú, quận Cái Răng) được khởi công xây dựng từ tháng 9 năm 2001, đến nay đã trên 6 năm thi công, nhưng mới xây dựng được khoảng 600 mét tường kè. Sự chậm trễ trong quá trình triển khai thi công dự án đã tăng chi phí xây dựng công trình lên gấp đôi. Hội đồng Nhân dân thành phố đã nhiều lần tổ chức giám sát, yêu cầu các đơn vị có liên quan tập trung chỉ đạo, thực hiện, nhưng đến nay dự án vẫn chưa biết bao giờ mới hoàn thành.
-
Làm thế nào để giữ lại phần đất mua bán không có giấy tờ cụ thể?
Hỏi:
-
Tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện không cần điều kiện
-
Chuyển mục đích sử dụng đất, thủ tục ra sao?
Ông Thái Văn Hậu
-
Chủ cửa hàng phải bồi thường, nếu xảy ra sự cố trong thời điểm xe đang kiểm tra định kỳ
Hỏi
-
Thời gian nộp đơn xin nghỉ việc bao lâu được coi là hợp lệ và các quyền lợi được hưởng?
Hỏi
-
Không có di chúc vẫn được hưởng di sản
Hỏi
-
Khuất tất trong việc bán đấu giá 2 lô đất
UBND huyện Thốt Nốt và bộ phận chức năng “quên” nên ... 3 năm sau mới trao quyết định thu hồi đất cho người dân. Người dân khiếu nại đất cũ của họ mà huyện thu hồi (để làm công trình thoát nước) vì sao lại đem bán đấu giá ? Lúc này cơ quan chức năng của huyện Thốt Nốt lại có những giải thích thiếu nhất quán và rất khó hiểu. Vì sao như vậy ?
-
Các quy định về việc thay đổi họ, tên
Hỏi:
-
Vì sao người dân vẫn còn khiếu nại?
“Nhà bị ảnh hưởng bởi dự án khôi phục cầu Đầu Sấu và cầu Cái Răng thuộc phường An Bình, quận Ninh Kiều, gia đình chúng tôi chấp hành mọi qui định của Nhà nước như: Di dời con người, tài sản... ra khỏi căn nhà nằm trong dự án. Đồng thời, chủ đầu tư (PMU 18) sẽ hỗ trợ tiền tạm cư, bồi hoàn thiệt hại căn nhà, xét tái định cư... cho gia đình chúng tôi. Nhưng, đến nay công trình đã khởi công xây dựng gần 4 tháng mà chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện bồi hoàn thiệt hại, xét cấp tái định, hỗ trợ tiền nhà trọ cho chúng tôi”. Đó là nội dung phản ánh của 3 hộ dân ở khu vực 3, phường An Bình, quận Ninh Kiều.
-
Đã nhầm lẫn nên sửa chữa kịp thời
Gia đình nghèo, hiện rất khó khăn về chỗ ở, để ổn định cuộc sống, ông Nguyễn Văn Minh (ngụ ấp Định Hòa A, xã Định Môn, huyện Cờ Đỏ) đã nhiều lần gởi đơn xin vào ở trong Khu dân cư vượt lũ (KDCVL) của xã. Hội đủ các điều kiện theo quy định, nhưng vì sao trường hợp của ông Nguyễn Văn Minh không được chính quyền địa phương xem xét, giải quyết?
-
Khấu trừ thuế thu nhập đối với khoản nhuận bút được hưởng trong thời gian dài
Hỏi: Chị tôi có tham gia viết sách cho một nhà xuất bản. Theo hợp đồng thì chị tôi được hưởng 8% trên tổng số sách phát hành. Tuy nhiên, trong hợp đồng còn điều khoản sau 5 năm chị tôi mới được ký hợp đồng phát hành với nhà xuất bản khác. Vậy khoản tiền nhuận bút của chị tôi được hưởng trong thời hạn 5 năm thì mức thuế thu nhập cá nhân chị tôi phải đóng như thế nào?
-
Đánh mất tương lai vì ma túy

- Tiếp nhận đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm ra đầu thú
- Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)
- Khởi tố, tạm giam chủ tài khoản Facebook đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm tổ chức, cá nhân
- Chính phủ yêu cầu khẩn trương hoàn thiện tám dự án luật, nghị quyết
- Lấy chuyển đổi số, AI làm nền tảng đổi mới thi hành pháp luật
- [INFOGRAPHICS] Giảm trừ gia cảnh trong Luật Thuế thu nhập cá nhân
- Bắt đối tượng truy nã lẩn trốn tại TP Hồ Chí Minh
- Nguyên Trưởng Công an Phú Quốc lãnh 18 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
- Khám nghiệm hiện trường liên quan đến việc chiếm đất công tại Nông trường 30-4 (cũ) tại xã Cù Lao Dung
-
Khởi tố, tạm giam đối tượng xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên không gian mạng

- Khám nghiệm hiện trường liên quan đến việc chiếm đất công tại Nông trường 30-4 (cũ) tại xã Cù Lao Dung
- Xét xử chủ hụi chiếm đoạt hơn 3 tỉ đồng của hụi viên
- Xúc phạm uy tín người khác trên mạng xã hội, chủ tài khoản Facebook bị khởi tố
- Bắt đối tượng truy nã đập phá xe của chồng cũ
- Bắt đối tượng truy nã lẩn trốn tại TP Hồ Chí Minh
- Phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2026” đợt 2
- Vụ thảm sát ở Đồng Nai: Cảnh báo về bạo lực cực đoan và tâm lý chiếm hữu
- Quyết liệt, kiên trì trong công tác truy bắt đối tượng truy nã
- Khởi tố thêm 2 bị can trong vụ cướp giật tài sản tại Liên Hoa Bảo Tháp
