12/02/2008 - 22:15

Không có di chúc vẫn được hưởng di sản

Hỏi: Trước khi kết hôn với tôi, chồng tôi đã có một đời vợ và 2 con. Trong thời gian chung sống tôi không có con. Nay tôi muốn lập di chúc để lại tài sản của tôi cho cháu tôi. Nhưng theo tôi được biết, ngoài người được chỉ định hưởng tài sản theo di chúc thì pháp luật còn quy định trường hợp được hưởng tài sản mà không phụ thuộc vào di chúc. Có đúng vậy không?

LÊ LAN MINH

(phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TPCT)

Vấn đề này, Luật sư Trần Thanh Phong, Đoàn luật sư TP Cần Thơ, trả lời như sau:

“ Theo điều 361 của Bộ luật Dân sự (BLDS), “Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình”. Như vậy, bà có thể lập di chúc để lại tài sản cho cháu bà. Tuy nhiên, luật cũng quy định người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc (Điều 669 BLDS). Theo điều luật này, trong trường hợp con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ chồng hoặc con đã thành niên không có khả năng lao động, không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc cho hưởng phần di sản ít hơn 2/3 suất của một người thừa kế theo pháp luật (nếu chia theo pháp luật) thì họ vẫn được hưởng phần di sản bằng 2/3 suất của một người thừa kế theo pháp luật.

Ví dụ: Ông A có vợ và một người con. Khi chết, ông để lại di sản trị giá 1.200.000 đồng. Nếu ông không để lại di chúc, thì di sản trên đây được chia theo pháp luật, tức vợ và con ông mỗi người hưởng 600.000 đồng.

Tuy nhiên, trước khi chết, ông lập di chúc để lại toàn bộ di sản trên cho người con. Trong trường hợp này, vợ ông vẫn được hưởng 2/3 suất của một người thừa kế theo pháp luật, tức bằng 600.000 đồng x 2/3 = 400.000 đồng. Phần còn lại thuộc về người con”.

PHI YẾN (thực hiện)

Chia sẻ bài viết