“Nhà bị ảnh hưởng bởi dự án khôi phục cầu Đầu Sấu và cầu Cái Răng thuộc phường An Bình, quận Ninh Kiều, gia đình chúng tôi chấp hành mọi qui định của Nhà nước như: Di dời con người, tài sản... ra khỏi căn nhà nằm trong dự án. Đồng thời, chủ đầu tư (PMU 18) sẽ hỗ trợ tiền tạm cư, bồi hoàn thiệt hại căn nhà, xét tái định cư... cho gia đình chúng tôi. Nhưng, đến nay công trình đã khởi công xây dựng gần 4 tháng mà chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện bồi hoàn thiệt hại, xét cấp tái định, hỗ trợ tiền nhà trọ cho chúng tôi”. Đó là nội dung phản ánh của 3 hộ dân ở khu vực 3, phường An Bình, quận Ninh Kiều.
BỨC XÚC DO BỒI THƯỜNG CHƯA THỎA ĐÁNG
Ba hộ dân đó là: Phan Thị Hà, Tô Thị Đen, Phan Văn Kiệt, cùng ngụ ở khu vực 3, phường An Bình, quận Ninh Kiều, có nhà cặp sông Cái Răng, cạnh đầu cầu Cái Răng cũ (đã bị sập). Do đó, nhà ở của những hộ này nằm trong phạm vi khôi phục cầu Cái Răng cũ. Theo đơn trình bày của 3 hộ dân nêu trên, ngày 1-10-2007, đơn vị thi công khôi phục cầu Cái Răng là Tổng Công ty Xây dựng Trung Quốc khởi công đóng trụ cầu Cái Răng cũ đã làm nhà của 3 hộ dân bị sạt lở, nứt tường. Ngày 25-10-2007, chủ đầu tư, đơn vị thi công và chính quyền địa phương đến lập biên bản và yêu cầu ba hộ dân di dời con người, tài sản ra khỏi nhà bị lún, sụp. Trong thời gian này, ba hộ dân nêu trên chưa nhận được bồi thường thiệt hại, xét cấp tái định cư. Đồng thời, chủ đầu tư và đơn vị thi công hứa sẽ hỗ trợ tiền ở trọ cho các hộ dân này. Đến nay, lời hứa trên đã buông xuôi.
 |
Căn nhà của bà Tô Thị Đen (X) ở mé sông Cái Răng. |
Bà Tô Thị Đen, ngụ tại nhà số 59A/2, khu vực 3, phường An Bình, quận Ninh Kiều, cho biết: “Nhà nghèo, tôi phải đi bán vé số hàng ngày để nuôi 4 đứa con bị bệnh tâm thần. Căn nhà cặp sông Cái Răng là nơi trú thân của 3 đứa con bị bệnh nặng nhất của tôi, có diện tích khoảng 24m2, trong đó có phân nửa diện tích là nền xi măng, phân nửa diện tích là sàn ván. Còn 1 đứa bệnh nhẹ thì ở chung với tôi trong căn nhà phía trên, đối diện với căn nhà cặp sông Cái Răng, có diện tích trên 80m2. Khi biết 2 nhà nằm trong dự án khôi phục cầu Cái Răng cũ, các con tôi được chính quyền địa phương hỗ trợ đến trại tập trung ở đường 30-4, TP Cần Thơ điều trị. Hiện nay, căn nhà cặp mé sông Cái Răng đã bị lún nền, nứt vách... do đơn vị thi công khôi phục cầu Cái Răng làm ảnh hưởng. Tôi và đứa con tâm thần còn lại sống trong căn nhà phía trên. Cả 2 căn nhà của tôi bị giải tỏa nhưng chỉ được bồi thường khoảng 160 triệu đồng, trong đó có 30 triệu đồng hỗ trợ tái định cư phân tán. Tôi không đồng ý với mức bồi thường này, vì với số tiền bồi thường như thế tôi không thể mua đất xây dựng nhà mới để ở. Tôi đang làm đơn đề nghị Hội đồng Bồi thường, Hỗ trợ và Tái định cư dự án khôi phục cầu Đầu Sấu và cầu Cái Răng xem xét, nâng cao giá trị bồi thường thiệt hại, bởi gia đình tôi quá khó khăn”.
Cả 3 hộ dân nêu trên cùng có chung ý kiến là chủ đầu tư và đơn vị thi công hứa sẽ hỗ trợ tiền ở trọ cho 3 hộ dân khi di dời chỗ ở. Thế nhưng, đến nay, 3 hộ dân đã di dời gần 3 tháng nhưng chưa nhận được tiền hỗ trợ của chủ đầu tư và đơn vị thi công.
HƯỚNG GIẢI QUYẾT RA SAO?
Dự án khôi phục cầu Đầu Sấu và cầu Cái Răng thuộc Dự án khôi phục các cầu trên tuyến Quốc lộ 1A (Dự án nâng cấp Quốc lộ 1A, đoạn từ Cần Thơ đến Năm Căn, tỉnh Cà Mau) do PMU 18 làm chủ đầu tư, đơn vị thi công cầu Cái Răng cũ là Tổng Công ty Xây dựng Trung Quốc. Công trình này được khởi công xây dựng vào ngày 1-10-2007. Nhà của các hộ Phan Thị Hà, Tô Thị Đen, Phan Văn Kiệt, cùng ngụ ở khu vực 3, phường An Bình, nằm trong phạm vi giải tỏa của dự án khôi phục cầu Cái Răng cũ.
Theo Hội đồng Bồi thường, Hỗ trợ và Tái định cư dự án khôi phục cầu Đầu Sấu và cầu Cái Răng, công tác giải phóng mặt bằng dự án này thực hiện từ năm 2006 (do địa phương thực hiện), với tổng số hộ được bồi thường thiệt hại là 143 hộ và tổng số tiền bồi thường trên 43 tỉ đồng. Tuy nhiên, trong đó có một số hộ nhận bồi thường thiệt hại chậm do chưa đồng ý với mức bồi thường.
Ông Lê Văn Đô, chuyên viên Hội đồng Bồi thường, Hỗ trợ và Tái định cư dự án khôi phục cầu Đầu Sấu và cầu Cái Răng, cho biết: “Trong 3 hộ dân này (Phan Thị Hà, Tô Thị Đen, Phan Văn Kiệt), có 2 hộ là Phan Văn Kiệt và Phan Thị Hà vừa nhận tiền bồi thường thiệt hại và được xét cấp nền tái định cư tại khu vực Thới Nhựt, phường An Khánh. Hai hộ này đã bốc thăm chọn nền tái định cư với số lô nền AC2-203 (Phan Văn Kiệt), số lô nền AC2-209 (Phan Thị Hà). Hiện nay, chúng tôi đang hoàn thành thủ tục để có thể giao nền cho 2 hộ nêu trên vào cuối tháng 1 hoặc đầu tháng 2-2008. Riêng, trường hợp của bà Tô Thị Đen, chúng tôi đang đề nghị với UBND TP Cần Thơ nâng mức bồi thường thiệt hại cho bà. Khi được UBND thành phố chấp thuận, Hội đồng Bồi thường, Hỗ trợ và Tái định cư dự án khôi phục cầu Đầu Sấu và cầu Cái Răng sẽ triển khai thực hiện trong thời gian sớm nhất”.
Về việc 3 hộ dân nêu trên cho rằng chủ đầu tư và đơn vị thi công không hỗ trợ tiền ở trọ khi di dời nhà, ông Lê Văn Đô lý giải như sau: “Trường hợp bà Phan Thị Hà nhận tiền bồi thường thiệt hại gồm 3 đợt, với tổng số tiền gần 57 triệu đồng. Trong đợt lãnh tiền bồi thường lần 1, bà Hà nhận số tiền là 12.240.890 đồng, trong đó có số tiền hỗ trợ tạm cư (ở trọ) 6 tháng là 6,8 triệu đồng. Ông Phan Văn Kiệt nhận bồi thường gồm 2 đợt, với tổng số tiền trên 28 triệu đồng. Đợt 1, ông Kiệt lãnh gần 23,5 triệu đồng, trong đó có tiền hỗ trợ tạm cư 6 tháng là 5 triệu đồng. Riêng bà Tô Thị Đen được hỗ trợ tạm cư 6 tháng là 8 triệu đồng, nhưng bà Đen chưa nhận vì cho rằng tiền bồi thường thiệt hại còn thấp. Đây là khoản tiền do chủ đầu tư cung cấp và giao cho Hội đồng Bồi thường, Hỗ trợ và Tái định cư dự án khôi phục cầu Đầu Sấu và cầu Cái Răng trao lại cho người dân được hỗ trợ”.
Giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình công cộng phục vụ nhân dân là cần thiết. Dự án khôi phục cầu Cái Răng cũ góp phần giải quyết ùn tắc giao thông, thúc đẩy phát triển đô thị, kinh tế và xã hội địa phương. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện công trình, quyền lợi của người dân bị ảnh hưởng, cần phải được giải quyết thấu lý đạt tình, nhất là trường hợp của bà Tô Thị Đen có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chủ đầu tư công trình và UBND TP Cần Thơ nên xem xét lại mức bồi thường thiệt hại để thông báo đến người dân, tránh trường hợp kéo dài làm cho cuộc sống người dân đã khó khăn càng thêm khó khăn.
Bài, ảnh: HÀ VĂN