04/11/2015 - 13:47

Washington bảo vệ kế hoạch đưa đặc nhiệm đến Syria

Iran dọa rút khỏi đàm phán hòa bình Syria

Hôm 2-11, Iran cho biết họ có thể rút khỏi các cuộc hòa đàm về Syria nếu hội nghị bị biến thành diễn đàn tranh luận chính trị không giải quyết được tình cảnh khốn khổ của người dân nước này. "Ở vòng đàm phán đầu tiên, một số nước, đặc biệt là Saudi Arabia, đã thể hiện vai trò tiêu cực và không xây dựng… Iran sẽ không tham gia nếu tiến trình không có ích"- hãng thông tấn ISNA dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Amir Abdollahian cho biết.

Tuần rồi, hội nghị quốc tế về Syria với việc Iran lần đầu tiên được mời đã diễn ra tại Thủ đô Vienna (Áo) để thảo luận về một giải pháp chính trị chấm dứt nội chiến kéo dài hơn 4 năm qua ở quốc gia Trung Đông này.

THANH BÌNH (Theo AP, Reuters, WSJ)

Chia sẻ bài viết