15/02/2014 - 09:31

Đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy:

Vĩnh Thạnh cần tiếp tục nhân rộng mô hình cánh đồng lớn

(CT)- Ngày 14-2, đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ cùng lãnh đạo một số sở, ngành hữu quan đi kiểm tra tình hình xây dựng cánh đồng lớn (CĐL) tại huyện Vĩnh Thạnh.

Theo báo cáo của huyện Vĩnh Thạnh, thời gian qua, các cấp, các ngành chức năng huyện đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân liên kết sản xuất theo mô hình CĐL. Đến nay, toàn huyện đã hình thành được 26 CĐL, với diện tích 6.163 ha, trong đó diện tích được các doanh nghiệp bao tiêu khoảng 2.722 ha, gồm các giống lúa: Jasmine 85, OM 5451, OM 2517, DS1, Nàng Hoa 9, AGPPS 103. Các mô hình CĐL có sự tham gia tích cực của nhiều doanh nghiệp, giúp cho người dân thuận lợi hơn trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Nông dân tham gia các mô hình CĐL cũng nâng cao được lợi nhuận so với sản xuất bên ngoài do giảm được các chi phí và bán sản phẩm được với giá cao. Tuy nhiên, một số khó khăn như: năng lực quản lý của các ban quản lý CĐL và mức độ tham gia của các doanh nghiệp còn hạn chế, nông dân có tâm lý muốn bán lúa tươi ngay sau thu hoạch… còn gây trở ngại cho việc nhân rộng mô hình.

Tham quan thực tế tại mô hình CĐL sản xuất lúa theo tiêu chuẩn Global GAP ở ấp D2, xã Thạnh Lợi và mô hình CĐL sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGAP ở ấp Thầy Ký, thị trấn Thạnh An, đồng chí Nguyễn Hữu Lợi đánh giá cao hiệu quả của các mô hình CĐL tại huyện Vĩnh Thạnh. Mô hình mang lại hiệu quả thiết thực cho nông dân và giảm các tác động xấu đến môi trường. Đồng chí đề nghị cần tiếp tục phát huy tốt hiệu quả của mô hình CĐL và tăng cường khuyến khích, nhân rộng các mô hình. Ngành nông nghiệp thành phố cần phối hợp tốt với huyện Vĩnh Thạnh để hỗ trợ kịp thời, giúp nông dân phát triển mô hình và giải quyết các vấn đề bức xúc mà người dân đang quan tâm như: phòng trừ các loại dịch bệnh mới phát sinh, việc phơi sấy lúa và ổn định đầu ra sản phẩm.

Khánh Trung

Chia sẻ bài viết