01/09/2017 - 00:17

Vì môi trường trong lành 

Thời gian qua, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) thành phố phát huy vai trò xung kích trong các hoạt động bảo vệ môi trường, như: vớt rác trên sông, xóa quảng cáo trái phép trên cột điện, trồng hoa và cây xanh... Những hoạt động trên góp phần tạo môi trường thông thoáng cũng như mỹ quan đô thị...

ĐVTN quận Ninh Kiều tham gia vệ sinh môi trường. Ảnh: Chung Cường

Chào mừng kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2017) và Quốc khánh (2-9), giữa tháng 8, Ban Thường vụ (BTV) Quận đoàn Cái Răng ra quân trồng cây ở Khu di tích chiến thắng của Tiểu đoàn Tây Đô tại Rạch Ông Cửu năm 1968 (thuộc khu vực Thạnh Hòa, phường Thường Thạnh).

Trên 100 cán bộ, ĐVTN trồng 1.500 cây sao, cau, phượng vĩ, quỳnh anh..., với tổng trị giá trên 65 triệu đồng. Anh Nguyễn Hữu Anh, Bí thư Đoàn phường Thường Thạnh, cho biết: “Những năm qua, các công trình, phần việc bảo vệ môi trường do Quận đoàn phát động có đông đảo ĐVTN trong phường tham gia. Đoàn phường thường xuyên trồng hoa, cây xanh trên các tuyến đường cũng như vận động người dân không vứt rác bừa bãi, gây ô nhiễm nguồn nước. Bên cạnh đó, Đoàn phường tham gia xây dựng tuyến đường văn minh đô thị”.

Theo Bí thư Quận đoàn Cái Răng Phạm Ngọc Diệu, thời gian qua, ĐVTN quận tổ chức nhiều hoạt động bảo vệ môi trường, như: củng cố “Đội thanh niên tình nguyện và xung kích bảo vệ môi trường”; vớt rác chợ nổi Cái Răng; xóa bảng quảng cáo trái phép; xây dựng các tuyến đường “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”…

Ban Chấp hành Đoàn các phường thường xuyên tổ chức ĐVTN tham gia vệ sinh khu phố; trồng hoa các tuyến đường, vận động người dân để rác đúng nơi quy định… Từ đầu năm 2017 đến nay, các cơ sở Đoàn tổ chức 210 buổi vệ sinh môi trường, thu gom hơn 15 tấn rác; phát quang bụi rậm trên 20km đường, trồng hơn 2.000 cây xanh... Đồng thời, tổ chức khoảng 135 cuộc ra quân “Ngày thứ Bảy tình nguyện”; “Ngày Chủ nhật xanh”; “Ngày không túi ni lông”…, thu hút 15.100 ĐVTN tham gia.

Thực hiện các công trình, phần việc thanh niên gắn với bảo vệ môi trường cũng là hoạt động thường xuyên của ĐVTN quận Ninh Kiều. Mỗi năm, Quận đoàn phối hợp Phòng Tài nguyên - Môi trường; Phòng Quản lý đô thị quận, Công an quận tổ chức 3-4 hoạt động bảo vệ môi trường như: thu gom rác trên sông; khai thông dòng chảy các con rạch; tẩy xóa quảng cáo trên cột điện…

Quận đoàn Ninh Kiều còn nhận trồng và chăm sóc cây xanh tuyến đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn từ Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ đến khu vực giáp ranh xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền). Từ đầu năm đến nay, Quận đoàn vận động doanh nghiệp và tổ chức trồng 200 cây dầu.

Anh Trần Tuấn Anh, Bí thư Quận đoàn Ninh Kiều, nói: “Thời gian tới, Quận đoàn tiếp tục duy trì việc thu gom rác; củng cố các mô hình “Hẻm an toàn - xanh - sạch - đẹp” các khu vực, góp phần bảo vệ môi trường, giữ gìn mỹ quan đô thị. Song song đó, BTV Quận đoàn tổ chức các hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường thông qua các hội thi, hội diễn, nâng cao ý thức ĐVTN, học sinh. Qua đó, tập hợp ĐVTN chung tay bảo vệ môi trường”.

Theo anh Trần Tuấn Anh, dù tổ chức Đoàn góp phần giải quyết nhiều điểm nóng về ô nhiễm môi trường nhưng hoạt động này đang gặp khó khăn do kinh phí có hạn. Chính vì vậy, các cơ sở Đoàn chưa thực hiện nhiều công trình lớn, mang tính đột phá. Bên cạnh đó, việc huy động nguồn nhân lực cho các công trình còn hạn chế so với yêu cầu bức xúc về môi trường trên địa bàn.

Chị Phạm Ngọc Diệu cho rằng: “Ý thức bảo vệ môi trường một bộ phận người dân chưa cao nên tồn tại tình trạng ĐVTN ra quân dọn dẹp, vệ sinh xong, sau một thời gian, các tuyến đường, đoạn rạch xuất hiện rác thải sinh hoạt. Ngoài ra, một số hoạt động bảo vệ môi trường của Quận đoàn chưa đạt hiệu quả lâu dài”.

Thời gian tới, Quận đoàn tổ chức các hoạt động nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường thông qua việc tiếp tục củng cố các tuyến đường văn minh đô thị; thường xuyên tổ chức ra quân vớt rác trên sông cũng như tăng cường vận động ĐVTN, người dân trồng cây, hoa, tạo thêm mảng xanh cho địa phương”.

Chung Cường

Chia sẻ bài viết