14/07/2008 - 10:12

Vận động hơn 11,6 tỉ đồng thực hiện các hoạt động cứu trợ xã hội

* Tín đồ đạo Cao Đài thực hiện nhiều hoạt động từ thiện xã hội

(CT)- Nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2008 được các đại biểu thống nhất trong cuộc họp sơ kết tình hình hoạt động của Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) TP Cần Thơ, ngày 11-7-2008 là: tập trung củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Chữ thập đỏ các cấp; thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; duy trì và phát huy hiệu quả các phong trào tương thân tương ái, giúp nhau phát triển kinh tế; tăng cường các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng...

Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội Chữ thập đỏ trong thành phố đã vận động được hơn 11,6 tỉ đồng giúp đỡ cho 24.818 lượt hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương; chăm sóc người già neo đơn, trẻ em mồ côi và khuyết tật, nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam; cấp 325 suất học bổng và tặng tập, sách, quần áo, dụng cụ học tập cho 441 học sinh có hoàn cảnh khó khăn; cất mới và sửa chữa nhiều căn nhà tình thương cho hội viên và người nghèo khó khăn về nhà ở; tham gia cùng địa phương bắc cầu, làm đường giao thông nông thôn; cung cấp cơm cháo, nước sôi miễn phí trong các bệnh viện...

Hội CTĐ các cấp đã vận động các hội viên, tình nguyện viên, thanh niên xung kích CTĐ tham gia hiến hơn 9 ngàn đơn vị máu cứu người; tổ chức khám và điều trị bệnh theo phương pháp tây y, xem mạch, hốt thuốc cho hơn 1 triệu lượt bệnh nhân... Ngoài ra, Hội CTĐ các cấp còn tổ chức khám bệnh lưu động cấp thuốc miễn phí cho hơn 6 ngàn lượt người, trị giá hơn 189 triệu đồng...

* Trong 6 tháng đầu năm 2008, tín đồ đạo Cao Đài ở thành phố Cần Thơ đoàn kết cùng các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận và các đoàn thể phát động. Bên cạnh đó, các tín đồ đạo Cao Đài đã tích cực tham gia làm việc từ thiện xã hội như: đóng góp bắc cầu, làm đường bê tông; xây dựng nhà tình thương; tặng quà giúp gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn... Ngoài ra, các phòng thuốc nam của đạo Cao Đài đã phục vụ chẩn mạch, châm cứu, hốt thuốc miễn phí... Tổng giá trị các hoạt động từ thiện xã hội hơn 312 triệu đồng.

THANH THY

Chia sẻ bài viết