05/03/2014 - 21:54

ĐỒNG CHÍ LÊ HÙNG DŨNG, CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ:

Ưu tiên khen thưởng những người trực tiếp lao động sản xuất và có nhiều đóng góp cho cộng đồng

(CT)- Ngày 5-3-2014, Ban Thi đua – Khen thưởng (TĐKT) TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi đua – khen thưởng và ký kết giao ước thi đua năm 2014. Các đồng chí: Lê Hùng Dũng, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng TĐKT thành phố; Bùi Văn Hai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP Cần Thơ; Võ Thị Hồng Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch HĐND thành phố đến dự.

Đồng chí Lê Hùng Dũng, Chủ tịch UBND thành phố trao cờ của UBND thành phố cho các tập thể đạt thành tích cao trong phong trào thi đua năm 2013.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Hùng Dũng, Chủ tịch UBND thành phố, yêu cầu: năm 2014 các cấp, các ngành cần quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác TĐKT. Thực hiện tốt phong trào thi đua theo chủ đề do Trung ương phát động gắn với chủ đề của thành phố "Cải cách hành chính, huy động mọi nguồn lực, hướng về cơ sở". Các sở, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể thành phố và các địa phương đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả, bám sát các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của từng đơn vị, địa phương; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phong trào TĐKT, tích cực phát hiện những gương người tốt, việc tốt để khen thưởng nhân rộng. Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các cấp, các ngành cần củng cố hội đồng TĐKT các cấp; xét thi đua khen thưởng nghiêm túc, công khai, dân chủ, công bằng. Khuyến khích khen thưởng theo chuyên đề, đột xuất; ưu tiên khen thưởng những người trực tiếp lao động sản xuất, có nhiều đóng góp tiêu biểu cho cộng đồng và xã hội…

Năm 2013, theo chỉ đạo của UBND thành phố, các cấp, các ngành trong thành phố đã cụ thể hóa nội dung, tiêu chí thi đua phù hợp với từng ngành, địa phương; tổ chức phát động các phong trào thi đua thường xuyên, chuyên đề gắn với chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm và ngày truyền thống của ngành, địa phương. Điển hình như: Hội cựu chiến binh thành phố với phong trào "Cựu chiến binh gương mẫu", "xây dựng nhà tình đồng đội"… qua đó đã xây dựng được 97 căn nhà nghĩa tình đồng đội và giúp 749 hội viên vay vốn sản xuất không lãi hoặc lãi suất thấp. Hội Nông dân thành phố với phong trào thi đua "Sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng", qua đó đã giúp 228 hội viên nghèo có điều kiện phát triển sản xuất; vận động xây dựng 19 cây cầu và hơn 10 km đường giao thông… Lực lượng vũ trang thành phố thực hiện tốt phong trào "Kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả", phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", phong trào "Thi đua quyết thắng"…, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Ngành giáo dục và đào tạo thành phố tiếp tục thực hiện phong trào thi đua "dạy tốt, học tốt", "xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực", qua đó đã xây dựng được 20 trường đạt chuẩn quốc gia… Qua các phong trào thi đua năm 2013 đã góp phần thúc đẩy thành phố thực hiện hoàn thành 18/22 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh.

Tại hội nghị, các cụm, khối thi đua đã ký kết giao ước thi đua năm 2014.

Dịp này, đồng chí Võ Thị Hồng Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố được nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước tặng; đồng chí Lê Hùng Dũng, Chủ tịch UBND thành phố được nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc do Thủ tướng Chính phủ phong tặng. UBND thành phố đã tặng cờ thi đua cho 49 tập thể đạt hạng Nhất, Nhì, Ba trong phong trào thi đua năm 2013; 52 tập thể và 125 cá nhân có thành tích tiêu biểu, góp phần hoàn thành tốt các hoạt động kỷ niệm 10 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương và mừng Đảng quang vinh – mừng xuân Giáp Ngọ - 2014 được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen.

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết