12/07/2012 - 21:44

UNDP tìm hiểu tình hình thiên tai, phát triển nông nghiệp, nông thôn tại TP Cần Thơ

(CT)- Ngày 12-7, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thanh Sơn cùng lãnh đạo một số sở, ban ngành thành phố đã có buổi tiếp và làm việc với Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát và bà Pratibha Mehta, Điều phối viên Liên Hiệp Quốc, Trưởng đại diện Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam (UNDP). Chuyến công tác của Bộ NN&PTNT và UNDP nhằm tìm hiểu các vấn đề về những vùng dễ bị tổn thương ở ĐBSCL do tác động của thiên tai, những kinh nghiệm trong công tác quản lý thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu và tình hình phát triển nông nghiệp, nông thôn, xóa đói giảm nghèo của một số địa phương.

Tại buổi tiếp, ngoài việc cung cấp những thông tin cơ bản về tình hình sản xuất nông nghiệp của thành phố, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thanh Sơn còn thông tin về tình hình thiên tai và biến đổi khí hậu. Thiên tai thường xảy ra trên địa bàn thành phố là lốc xoáy, mưa lớn, sét đánh, sạt lở bờ sông... gây thiệt hại tính mạng, tài sản; ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Trong những năm gần đây, tác động của thiên tai phức tạp và nặng nề hơn, nhất là ngập lụt đã ảnh hưởng diện rộng gây thiệt hại nặng không chỉ ở khu vực nông thôn mà kể cả thành thị... Năm 2010, UBND thành phố đã thành lập Ban chỉ đạo ứng phó biến đổi khí hậu, Văn phòng công tác biến đổi khí hậu, triển khai kế hoạch ứng phó...

Theo Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát, ĐBSCL là vùng sản xuất nông nghiệp chính của cả nước với 3 sản phẩm chính là lúa, thủy sản và trái cây. Khó khăn lớn nhất trong phát triển vùng là giáo dục, giao thông và thủy lợi. Trong những năm qua, Chính phủ Việt Nam quan tâm giải quyết 3 vấn đề lớn này. Bộ trưởng cũng cảm ơn và đánh giá cao Liên Hiệp Quốc đã hỗ trợ nhiều mặt cho khu vực ĐBSCL thời gian qua...

ANH KHOA

Chia sẻ bài viết