Trong nỗ lực tăng cường quân số, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 2-4 ký ban hành luật, theo đó hạ độ tuổi nhập ngũ tối thiểu của thanh niên từ 27 xuống 25 tuổi.

Quân Ukraine đang ở thế yếu trên chiến trường.
Hồi tháng 5-2023, Quốc hội Ukraine đã thông qua đạo luật trên khi các nhà lập pháp nói rằng việc một số lượng đáng kể công dân đủ điều kiện nhưng không được gọi nhập ngũ trong tình trạng thiết quân luật là không phù hợp nhu cầu hiện tại. Trước ý kiến này, Tổng thống Zelensky cho biết quân đội đã đề xuất huy động thêm 450.000-500.000 quân. Nhưng xét đây là vấn đề “rất nhạy cảm”, ông Zelensky nói rằng chỉ tán thành việc huy động thanh niên từ 25 tuổi nếu “có đủ lý do và thật sự cần thiết”. Ông cũng loại trừ việc huy động phụ nữ. Bất đồng về tuổi nhập ngũ được cho là một trong những nguyên nhân khiến Tổng Tư lệnh Lực lượng vũ trang Valerii Zaluzhnyi bị sa thải vào tháng 2. Trước đó, ông Zaluzhnyi tỏ ra bất mãn trước “sự bất lực” của các thể chế nhà nước trong việc cải thiện nhân lực cho lực lượng vũ trang.
Theo giới quan sát, Ukraine đang đối mặt sự sụt giảm đáng kể về số lượng quân nhân tình nguyện, thậm chí có nhiều báo cáo về trường hợp trốn quân dịch. Trong khi đó, thông tin do cơ quan tình báo quốc phòng Anh công bố đầu tuần này cho thấy Nga có lợi thế đáng kể về nhân lực với khả năng bổ sung 30.000 quân mỗi tháng. Trong bối cảnh này, nhà lãnh đạo Ukraine ngoài giảm độ tuổi nhập ngũ còn ký riêng dự luật thứ 2 yêu cầu những đối tượng được miễn nghĩa vụ quân sự vì lý do khuyết tật phải trải qua một cuộc đánh giá y tế khác. Tổng thống Zelensky còn ký thêm dự luật xây dựng cơ sở dữ liệu trực tuyến về những người đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự.
NATO tranh luận quỹ hỗ trợ Ukraine
Ngoài áp lực tăng cường lực lượng chiến đấu, Ukraine hiện còn đối mặt nhiều thách thức khác trên chiến trường, bao gồm cạn kiệt kho dự trữ đạn dược trong khi nguồn viện trợ tiếp tục bị trì hoãn. Để giải quyết bế tắc, hãng thông tấn DPA của Đức dẫn lời các nhà ngoại giao cho biết Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg đã đề xuất gói hỗ trợ quân sự trị giá 108 tỉ USD cho Ukraine trong 5 năm tới. Ngoài giúp Kiev bớt phụ thuộc vào diễn biến chính trị ở từng quốc gia thành viên, động thái này còn nhằm chuyển đổi gánh nặng trách nhiệm trong liên minh.
Trong diễn biến liên quan, hãng tin Reuters cho hay Mỹ và các nước phương Tây khác đang xem xét chuyển giao cho NATO phụ trách Nhóm Liên lạc Phòng thủ Ukraine (UDCG), hay còn gọi là nhóm Ramstein. Một quan chức cho biết quy trình có thể hoàn tất khi các nhà lãnh đạo NATO tham gia hội nghị thượng đỉnh ở Mỹ vào tháng 7.
Kể từ khi thành lập vào năm 2022, UDCG do Washington dẫn đầu có trách nhiệm điều phối và đẩy nhanh tốc độ cung cấp vũ khí cùng các viện trợ quân sự khác cho Kiev. Tuy nhiên, khả năng cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trở lại Nhà Trắng khiến nhiều người quan ngại nguy cơ tắc nghẽn dòng chảy vũ khí tới Ukraine. Theo các chuyên gia, việc đưa nhóm Ramstein vào NATO là động thái quan trọng giúp tách vấn đề viện trợ khỏi nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump trong tương lai, thậm chí khỏi một nước Mỹ có thể bị phân tâm bởi Trung Quốc. Nó cũng chính thức hóa sự hỗ trợ của châu Âu và liên minh đối với quốc gia Đông Âu, bảo vệ những nỗ lực giúp duy trì Kiev trong xung đột với Nga.
MAI QUYÊN