01/09/2008 - 08:46

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, chỉ đạo:

Từ đây đến cuối năm, xóa bỏ tình trạng trường học thiếu nước sạch, thiếu nhà vệ sinh

* Trung tâm Đại học Tại chức Cần Thơ: Mở rộng nhiều loại hình đào tạo

* Trường Cao Đẳng Cần Thơ: Phát bằng tốt nghiệp cho 631 sinh viên, học sinh

* Trên 900 học sinh được nhận học bổng “Tấm lòng vàng” Công đoàn Cần Thơ

(CT)- Đó là những nội dung mà đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhấn mạnh tại buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP Cần Thơ về chuẩn bị năm học mới vào sáng 30-8-2008.

Năm học 2008-2009, toàn thành phố có gần 300 phòng học mới, phòng học được nâng cấp đưa vào sử dụng, không còn tình trạng học 3 ca ở các cấp học... Tuy nhiên, một số trường ở Vĩnh Thạnh, Thốt Nốt, Cờ Đỏ... đang xuống cấp nặng, chưa được đầu tư xây dựng kịp thời. Rất nhiều điểm trường chưa có nước sinh hoạt, nước uống và nhà vệ sinh... Đặc biệt, có 7 trường THPT vẫn chưa phát lương tháng 7, 8 cho giáo viên...

Đồng chí Trần Thanh Mẫn chỉ đạo: Trước mắt, UBND thành phố sẽ cấp 10 tỉ đồng để đến cuối năm 2008 Sở GD&ĐT xóa bỏ hoàn toàn tình trạng thiếu nước sinh hoạt, nước sạch và nhà vệ sinh trong trường học. Các đơn vị có liên quan phải giải quyết khẩn trương để đến ngày 5-9-2008, tất cả giáo viên của 7 trường THPT phải được nhận lương tháng 7, 8...

* Ông Nguyễn Văn Ấu, Phó Hiệu trưởng Trung tâm Đại học Tại chức Cần Thơ, cho biết: Năm 2008, Trung tâm liên kết với 10 trường đại học trong nước tuyển khoảng 2.000 sinh viên cho trên 30 ngành học đào tạo từ bậc trung cấp đến đại học và sau đại học. Trung tâm mở nhiều loại hình đào tạo, như: tại chức ngày và đêm, tập trung và bán tập trung, đào tạo từ xa qua mạng...

Trung tâm sẽ tổ chức ôn tập và thi tuyển vào từng ngành đào tạo. Trung tâm sẽ nhận hồ sơ từ nay đến đầu tháng 12-2008.

* Ngày 30-8-2008, Trường Cao đẳng Cần Thơ tổ chức phát bằng tốt nghiệp cho 492 sinh viên thuộc các ngành bậc cao đẳng sư phạm, ngoài sư phạm khóa 30 (2005-2008) và 139 học sinh thuộc các ngành trung cấp chuyên nghiệp khóa 31 (2006-2008). Trong đó số tốt nghiệp có 19 sinh viên, học sinh đạt loại giỏi, 285 sinh viên, học sinh đạt loại khá...

* Ngày 31-8-2008, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Cần Thơ tổ chức lễ trao 100 suất học bổng “Tấm lòng vàng” Công đoàn Cần Thơ cho học sinh con em cán bộ công nhân, viên chức – lao động (CNVC – LĐ) nghèo và học sinh khuyết tật vượt khó học giỏi trong năm học qua. Trong đó, trao 47 suất cho học sinh bậc tiểu học, mỗi suất 300 ngàn đồng; 19 suất cho học sinh bậc THCS, mỗi suất 400 ngàn đồng; 10 suất cho học sinh bậc THPT, mỗi suất 500 ngàn đồng; 8 suất cho học sinh thi đậu vào các trường đại học, mỗi suất 800 ngàn đồng và 16 suất cho học sinh khuyết tật học giỏi, mỗi suất 500 ngàn đồng.

Ông Phan Thông Huấn, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Chính sách – Kinh tế LĐLĐ TP Cần Thơ, cho biết: Từ đầu năm đến nay, LĐLĐ thành phố đã nhận được gần 800 triệu đồng của CNVC – LĐ đóng góp vào Quỹ “Tấm lòng vàng” Công đoàn Cần Thơ. Đợt này, LĐLĐ thành phố đã xét trao học bổng “Tấm lòng vàng” cho trên 900 học sinh con em CNVC – LĐ nghèo và học sinh khuyết tật vượt khó học giỏi nhân dịp chuẩn bị khai giảng năm học mới, với số tiền trên 500 triệu đồng.

L.G - B.NG - ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết