12/04/2013 - 08:40

Trung Quốc: Nhu cầu “sữa ngoại” gây lo ngại toàn cầu

Kể từ sau vụ bê bối sữa nhiễm hóa chất melamine với hậu quả làm ít nhất 6 trẻ em tử vong và khoảng 300.000 trẻ khác bị các vấn đề về sức khỏe, nhu cầu về sữa nhập khẩu ở Trung Quốc bắt đầu tăng đột biến. Thậm chí, làn sóng tẩy chay sữa nội ở nước này đã và đang gây ảnh hưởng đến các quốc gia trong khu vực và trên thế giới.


Cô Liu Fang cho biết chỉ tin tưởng cho con trai sử dụng sữa nhập từ Mỹ và Nhật Bản. Ảnh: BBC 

Không chỉ riêng "đại dịch" sữa nhiễm melamine, hàng loạt các cuộc khủng hoảng an toàn thực phẩm sau đó tiếp tục nhấn chìm niềm tin người tiêu dùng Trung Quốc khiến người dân không còn dám cho con mình sử dụng sản phẩm đóng dấu "Made in China". Giai đoạn cuối năm 2011 đến tháng 7-2012, hai công ty sữa khá nổi tiếng ở Trung Quốc- Mông Ngưu và Ava Dairy đã buộc phải thu hồi sản phẩm sữa bột trẻ em do bị nhiễm chất gây ung thư aflatoxin với hàm lượng rất cao. Theo nhà sản xuất, vấn đề nhiễm aflatoxin là do nguồn thức ăn cho bò bị nấm mốc tấn công. Tại thời điểm tháng 6-2012, một công ty khác là Yili Group tiếp tục ban hành lệnh thu hồi sau khi phát hiện các mẫu sữa cho trẻ sơ sinh có chứa hàm lượng thủy ngân "cao bất thường".

Hiện tại, phần lớn các bậc làm cha mẹ có khả năng tài chính ở Trung Quốc đều có xu hướng chọn lựa các nhãn hàng sữa nhập khẩu để đảm bảo an toàn trước mức độ nguy hiểm của kích thích tố và hóa chất "thỉnh thoảng" lại được phát hiện trong các sản phẩm sữa bột trẻ em sản xuất trong nước. "Ngay cả khi chỉ 1% sữa bột công thức của Trung Quốc là không an toàn, tôi cũng không muốn mình nằm trong số 1% đó"- một bà mẹ Trung Quốc cho biết. Theo đó, một bộ phận người dân Trung Quốc bắt đầu tranh thủ đăng ký mua sữa trên các hệ thống bán lẻ trực tuyến, thậm chí có cá nhân còn gởi mua hàng xách tay nếu có người thân ở nước ngoài để đảm bảo không mua nhầm hàng giả. "Con tôi trước đây chỉ uống sữa bột công thức do người thân ở Nhật Bản gởi về. Cho đến khi các nhà máy điện hạt nhân ở nước này xảy ra sự cố thì chúng tôi chuyển sang dùng sữa bột xuất xứ và gởi về từ Mỹ"- chị Liu Fang, có cậu con trai 3 tuổi và đang sinh sống tại Thủ đô Bắc Kinh cho biết.

Tuy nhiên, "cơn khát" sữa ngoại của người dân Trung Quốc sau hàng loạt bê bối sữa bẩn hiện đang gây tác động không nhỏ cho thị trường chung trên thế giới. Chính phủ Hồng Công hồi tháng trước đã phải áp dụng quy định mỗi người đến từ đại lục chỉ được mua tối đa 2 hộp sữa bột trẻ em và những trường hợp vi phạm sẽ bị phạt 64.500 USD và ở tù 2 năm trước tình trạng thiếu hụt sữa do khách du lịch Trung Quốc đổ xô sang "vơ vét" sữa. Các hệ thống bán lẻ tại Anh và Úc sau đó cũng đưa ra quy định về việc hạn chế số lượng sữa hộp công thức mà mỗi khách hàng có thể mua trong một ngày.

Trước tình hình trên, Chính phủ Trung Quốc cho biết đang nỗ lực để giải quyết vấn đề sữa bột trẻ em trong nước bằng cách tăng cường hệ thống giám sát thực phẩm. Cụ thể hồi tháng trước, Bắc Kinh đã cho tăng quyền hạn chính trị của cơ quan giám sát dược và thực phẩm với hy vọng giành lại niềm tin từ các bậc cha mẹ đối với sản phẩm sữa nội. Nhưng cho đến nay, dường như kế hoạch này vẫn chưa phát huy hiệu quả.

VI VI (Theo BBC)

Chia sẻ bài viết