13/12/2018 - 21:09

Trung Quốc đứng đầu cuộc đua “nhà chọc trời” 

Theo dữ liệu công bố hôm 12-12 của Hội đồng Nhà cao tầng và Đô thị Habitat (CTBUH), Trung Quốc là nước xây thêm nhiều nhà cao tầng nhất trên thế giới trong năm 2018.

Cụ thể, có 88 tòa nhà cao từ 200m trở lên đã được hoàn thành ở các thành phố trên khắp Trung Quốc trong năm nay, chiếm 61,5% số lượng nhà chọc trời mới được CTBUH ghi nhận. Con số này không chỉ đặt ra mốc mới trong việc xây dựng nhà chọc trời hàng năm ở một quốc gia, mà còn cao hơn gần 7 lần so với con số 13 nhà chọc trời được ghi nhận hoàn thành ở Mỹ, nước xếp thứ hai. Đáng chú ý là có 14 tòa nhà đã mọc lên chỉ riêng tại thành phố Thâm Quyến. Trung Quốc cũng có tòa nhà to lớn nhất trong năm 2018, đó là Tháp China Zun ở Bắc Kinh (ảnh). Với chiều cao 528m, tháp này hiện là tòa nhà cao thứ 8 trên thế giới.

Các thủ đô của khu vực Nam Mỹ, gồm Buenos Aires của Argentina và Bogota của Colombia, cũng đã hoàn thành các tòa tháp lớn nhất của họ cho đến nay. San Francisco và Miami của Mỹ cũng xây xong các tòa nhà chọc trời cao nhất từ trước đến nay, gồm Tháp Salesforce cao 326m và Tháp Panorama cao 252m.

Nhìn chung, tốc độ phát triển nhà chọc trời trên thế giới đã tăng mạnh trong thập niên qua. CTBUH dự báo sẽ có thêm 120-150 tòa nhà cao từ 200m trở lên trên  thế giới trong năm 2019.

NG. CÁT (Theo CNN)

 

Chia sẻ bài viết