18/08/2026 - 13:57

Trung Quốc dẫn đầu làn sóng lãng phí năng lượng sạch toàn cầu 

Trong 6 tháng đầu năm nay, Trung Quốc đã bỏ đi một lượng năng lượng sạch đủ để cung cấp điện cho toàn bộ Mexico trong một năm, do lưới điện đạt đến giới hạn công suất, trong khi hệ thống lưới điện tại nhiều quốc gia khác như Úc, Nhật Bản và Ấn Độ cũng không theo kịp tốc độ phát triển mạnh mẽ của các nguồn năng lượng tái tạo.

Điện mặt trời kết hợp pin lưu trữ đang là bước chuyển hướng mới của Trung Quốc và một số nước khác.   

Theo báo cáo của tổ chức quốc tế Giám sát năng lượng toàn cầu (GEM) và Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí Sạch (CREA) được công bố trong tháng này, Trung Quốc - quốc gia sản xuất điện mặt trời lớn nhất thế giới - đã từ chối tiếp nhận 360 terawatt-giờ (TWh) điện sạch trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 6, tăng 49% so với cùng kỳ năm ngoái. Báo cáo cho thấy Trung Quốc đã loại bỏ 26,1% sản lượng điện gió và mặt trời trong nửa đầu năm nay.

Yuan Ren, chuyên gia phân tích tại công ty tư vấn Wood Mackenzie, nhận định tình trạng cắt giảm công suất điện sạch dồi dào tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới mang tính cơ cấu chứ không phải là điểm nghẽn nhất thời. Chuyên gia này dự báo áp lực cắt giảm sẽ còn tiếp diễn trong suốt phần còn lại của thập niên này.

Tình trạng cắt giảm sản lượng ngày càng gia tăng không chỉ ở Trung Quốc mà còn lan rộng sang các khu vực còn lại của châu Á - Thái Bình Dương và châu Âu.

Dữ liệu từ thị trường điện cho thấy trong nửa đầu năm 2026, sản lượng điện sạch bị cắt giảm tại Úc đã tăng vọt 37%, lên mức 2,93 TWh (tương đương 7% tổng sản lượng điện gió và điện mặt trời), trong khi lưới điện Nhật Bản từ chối tiếp nhận 2,35 TWh - mức tăng 34% và chiếm 4% sản lượng điện tái tạo. Ấn Độ, quốc gia sản xuất điện mặt trời lớn thứ ba thế giới, đã cắt giảm 8,13 TWh điện mặt trời.

Hiện Bulgaria và Chile được coi là mô hình có thể được nhiều nước học tập và áp dụng trong việc triển khai và mở rộng quy mô hệ thống lưu trữ năng lượng gió và mặt trời bằng pin.

PHÚC NGUYÊN

Chia sẻ bài viết