4.000 khán giả đến xem Phùng Khánh Linh “độc diễn”, 10.000 người hòa vào hành trình âm nhạc của nữ ca sĩ Hương Tràm hay 2 đêm “cháy vé” HIEUTHUHAI… Những con số ấy là ví dụ thuyết phục nhất cho nhận định: Liveshow âm nhạc đang trở lại!

Liveshow “Giữa một vạn tour” (mở rộng) sẽ được Phùng Khánh Linh tổ chức tại TP Hồ Chí Minh vào ngày 17-10 tới. Ảnh: FBNV
Thành công của ca sĩ trẻ Phùng Khánh Linh với liveshow “Giữa một vạn tour” là điển hình. Không MC, không ca sĩ khách mời, một mình cô đối diện với 4.000 khán giả để sống trọn không gian âm nhạc với 25 ca khúc. Điều này cho thấy một nghệ sĩ trẻ có thể tự làm chủ một sân khấu quy mô nếu đủ khả năng và một cộng đồng người nghe đủ gắn bó. Từ thành công này, Phùng Khánh Linh cũng vừa công bố liveshow “Giữa một vạn tour” (mở rộng) sẽ được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh vào ngày 17-10 tới.
“Phao cứu sinh” của ca sĩ Hương Tràm vừa diễn ra ở Hà Nội cũng thành công rực rỡ với 10.000 khán giả đồng hành cùng cô xuyên suốt 3 tiếng đồng hồ. Với 4 chương của liveshow, hành trình từ cô gái xứ Nghệ 17 tuổi bắt đầu đi hát, đăng quang “The Voice” đến một Hương Tràm trưởng thành, tự tin trong âm nhạc đã lôi cuốn khán giả. Cách thể hiện mới mẻ, giàu cảm xúc của Hương Tràm trong liveshow cũng được dư luận đánh giá cao.
Cũng mới đây, 2 đêm nhạc “Mắt nhắm mắt mở” của ca sĩ HIEUTHUHAI tạo hiệu ứng rất tốt, cho thấy một hướng đi khác của nghệ sĩ trẻ. Album cùng tên trở thành trung tâm và sân khấu, ánh sáng, thời trang, trải nghiệm của người hâm mộ được thiết kế như một chỉnh thể sản phẩm văn hóa đồng điệu. Ở đó, người hâm mộ không chỉ nghe nhạc mà còn là một phần trong không gian âm nhạc của nghệ sĩ.
Không chỉ có nhạc trẻ, TS - ca sĩ Nguyễn Khánh Ly vừa ghi dấu ấn làm nghề bằng liveshow “Khát vọng tình yêu” đầy ấn tượng. Những ca khúc truyền thống cách mạng được nữ nghệ sĩ thể hiện bằng màu sắc mới mẻ, không gian hiện đại, bên cạnh những giọng ca vàng như NSND Quang Thọ, Lê Anh Dũng, Minh Chuyên…
Nhìn vào thành công của nhiều liveshow ca nhạc vừa qua, nhiều người nhận định rằng, thành công ấy đến từ nhiều góc độ: sức hút ngoại hình, hiệu ứng mạng xã hội đến lượng người hâm mộ, cách quảng bá… Nhưng, vấn đề lâu dài vẫn là chất lượng âm nhạc và năng lực trình diễn trực tiếp.
Những liveshow cá nhân cùng nhiều concert của các chương trình âm nhạc đã góp phần tạo nên một thị trường biểu diễn sôi động hơn. Khán giả ngày càng sẵn sàng bỏ tiền để trải nghiệm âm nhạc trực tiếp khi họ cảm nhận được giá trị riêng mà việc nghe nhạc qua màn hình không thể thay thế.
Nền tảng số giúp một sản phẩm âm nhạc dễ dàng tiếp cận khán giả nhưng cũng khiến cảm xúc âm nhạc nhanh, ngắn và dễ bị thay thế. Trong khi, liveshow lại là cảm nhận rất thực, rất riêng và không thể thay thế. Đó là cảm giác đứng giữa hàng ngàn người cùng hát một câu hát, nhìn nghệ sĩ xuất hiện trên sân khấu... Đó là trải nghiệm, cảm xúc và cảm giác thuộc về một cộng đồng. Nắm bắt được cảm xúc này, các nghệ sĩ đã đáp ứng đầy mãn nhãn: HIEUTHUHAI với sự chỉn chu trong từng chi tiết; Phùng Khánh Linh lại là sự mộc mạc, chạm đáy cảm xúc…
Nguyên nhân nữa cho sự thành công của liveshow hiện nay là vai trò của PR. Không còn như trước, việc PR có thể bắt đầu từ sớm trước khi đêm diễn diễn ra, từ việc ra mắt MV, album mới, trailer hấp dẫn, câu chuyện hậu trường, hình ảnh tập luyện, thời trang, merchandise (vật phẩm lưu niệm), hành trình trải nghiệm… Điều cốt lõi nữa là các nghệ sĩ rất nhanh nhạy nắm bắt xu hướng thị trường âm nhạc kiểu “hát cái khán giả cần hơn là hát cái họ có”. Chính sự “chiều lòng” này đã giữ chân và thu hút người xem trong các liveshow.
DUY KHÔI