18/08/2026 - 06:59

Nguồn vốn tín dụng chính sách - điểm tựa phát triển sinh kế 

Thời gian qua, nguồn vốn tín dụng chính sách do Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) TP Cần Thơ triển khai đã trở thành điểm tựa thiết thực đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, những dòng vốn đã và đang phát huy hiệu quả, giúp người dân vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Ông Lý Ngành (ngoài cùng bên phải) ở ấp Mây Dốc, xã Phú Lộc, trao đổi với cán bộ NHCSXH và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác về hiệu quả mô hình chăn nuôi từ nguồn vốn tín dụng chính sách.

Trước đây, gia đình ông Lý Ngành ở ấp Mây Dốc, xã Phú Lộc, thuộc diện hộ nghèo. Khi ra riêng, vợ chồng ông được gia đình cho khoảng 5 công đất. Để nuôi 3 người con, hằng ngày ông giăng lưới, cắm câu kiếm cá; vợ ông vừa chăm con, vừa bán cá, nhổ năn kiếm thêm thu nhập. Cơ hội mở ra khi ông được vay khoảng 5 triệu đồng từ nguồn vốn tín dụng chính sách để mua một con trâu giống, nuôi trâu sinh sản, giữ nghé để gây đàn. Ông tận dụng đất trồng cỏ, chủ động nguồn thức ăn, giảm chi phí chăn nuôi. Từ khoản vay ban đầu, cùng với sự cần cù, chịu khó, ông Ngành từng bước mở rộng sản xuất. Năm 2023, ông tiếp tục vay 43 triệu đồng từ chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm để đầu tư chăn nuôi.

Hiện nay, ngoài nuôi trâu, ông Ngành còn kết hợp trồng lúa, nuôi bò, heo, gà, vịt để đa dạng nguồn thu. Từ tiền tích lũy, gia đình mua thêm đất, nâng diện tích trồng lúa lên khoảng 30 công. Ông Ngành chia sẻ: “Thủ tục vay vốn thuận tiện, lãi suất thấp. Nhờ có vốn và chịu khó làm ăn, gia đình tôi từng bước ổn định cuộc sống. Riêng việc chăn nuôi đã mang lại nguồn thu cho gia đình khoảng 190-200 triệu đồng mỗi năm”.

Nhờ được NHCSXH tiếp sức, anh Trình Phi Long, ấp Mây Dốc, đã chuyển đổi thành công mô hình trồng năn bộp trên diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả. Anh Long kể lại: “Ban đầu, tôi vay hơn 20 triệu đồng từ NHCSXH để cải tạo đất, đầu tư trồng năn. Năn bộp khá dễ trồng, sau khoảng 2,5 tháng bắt đầu cho thu hoạch và có thể thu hoạch thường xuyên. Hiện nay, gia đình tôi nhổ bán hơn 100kg mỗi ngày”. Khi sản xuất ổn định, anh Long tiếp tục vay 110 triệu đồng từ NHCSXH để đầu tư thu mua năn bộp. Mỗi ngày, anh thu mua thêm khoảng 400-500kg năn bộp, giao cho các mối tiêu thụ tại khu vực Bình Dương, TP Hồ Chí Minh. Nhờ trồng và thu mua năn bộp, gia đình anh có thu nhập khoảng 10-12 triệu đồng/tháng.

Từ hiệu quả các mô hình ở ấp Mây Dốc cho thấy nguồn vốn tín dụng chính sách đang hỗ trợ thiết thực người dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Trong 7 tháng năm 2026, doanh số cho vay của Chi nhánh NHCSXH TP Cần Thơ đạt hơn 3.800 tỉ đồng, với hơn 61.000 lượt khách hàng được vay vốn. Đến cuối tháng 7, tổng dư nợ hơn 19.200 tỉ đồng, với trên 360.000 khách hàng còn dư nợ. Để đưa vốn đến cơ sở, Chi nhánh NHCSXH TP Cần Thơ phối hợp với 4 tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác: Hội Nông dân, Hội LHPN, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên. Đến cuối tháng 7, dư nợ ủy thác qua 4 tổ chức đạt hơn 18.500 tỉ đồng, với gần 7.400 tổ tiết kiệm và vay vốn, hơn 357.000 hộ vay còn dư nợ, chiếm trên 96% tổng dư nợ. Chi nhánh duy trì 263 điểm giao dịch tại 103 xã, phường, tổ chức giao dịch vào ngày cố định hằng tháng, giúp người dân có thể thực hiện các giao dịch, tiếp cận thông tin và nguồn vốn ưu đãi ngay tại cơ sở, giảm thời gian, chi phí đi lại.

Theo bà Trịnh Bích Tuyền, Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH TP Cần Thơ, thời gian tới, Chi nhánh tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn, chất lượng ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội; tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm nguồn vốn ưu đãi được sử dụng đúng mục đích. Chi nhánh phối hợp các ngành, các cấp rà soát nhu cầu vay vốn, kịp thời giải ngân các chương trình tín dụng chính sách, góp phần tạo việc làm, giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Bài, ảnh: HỒNG VÂN

Chia sẻ bài viết