16/08/2026 - 11:03

Cờ tướng Cần Thơ nâng chất từ phong trào 

Môn Cờ tướng tại Đại hội Thể dục thể thao TP Cần Thơ lần thứ X năm 2026 đã cho thấy sự chuyển biến về chất lượng chuyên môn, khi xuất hiện nhiều VĐV có trình độ cao và sự chuẩn bị nghiêm túc của các đơn vị.

Đội Công an TP Cần Thơ (bục số 1) giành HCV nội dung cờ tiêu chuẩn đồng đội nam.

Thi đấu theo hệ Thụy Sĩ 9 ván, các VĐV có thành tích tốt dần gặp nhau ở những ván cuối, khiến cuộc đua trên bảng xếp hạng trở nên gay cấn. Với khoảng cách điểm số không lớn, mỗi VĐV đều phải tính toán kỹ lưỡng từng nước đi trên bàn cờ. 

Cuộc so tài nội dung cờ tiêu chuẩn cá nhân nam là minh chứng. VĐV Lê Trọng Vũ, đơn vị Công an TP Cần Thơ, khởi đầu ấn tượng với 6 ván toàn thắng. Tuy nhiên, khi bước vào những ván đấu quyết định với các đối thủ mạnh, anh chỉ có được kết quả hòa (ván 7 và ván 8). Cuộc đua HCV vì vậy trở nên căng thẳng, khi có kỳ thủ cùng được 7 điểm như Lê Trọng Vũ trước khi bước vào ván cuối. Trong thế một sai sót có thể đảo lộn mọi nỗ lực trước đó, anh đã thận trọng từng nước cờ và tận dụng tốt cơ hội để giành chiến thắng. Kết thúc giải với 8 điểm, VĐV Lê Trọng Vũ đoạt HCV.

Không chỉ khẳng định dấu ấn cá nhân, thành tích của VĐV Lê Trọng Vũ còn góp phần giúp đội Cờ tướng Công an TP Cần Thơ giành HCV nội dung cờ tiêu chuẩn đồng đội nam. Kết quả này cho thấy sự chuẩn bị tốt của đội, đồng thời phản ánh khả năng phối hợp và vận dụng chiến thuật hợp lý trong thi đấu đồng đội. 4 thành viên đội Cờ tướng Công an TP Cần Thơ có trình độ khá đồng đều, thường xuyên tập luyện ngoài giờ làm việc hoặc những ngày cuối tuần. Việc tham gia nhiều giải giúp các VĐV duy trì phong độ, tích lũy kinh nghiệm và tạo sự ăn ý trước khi bước vào những cuộc tranh tài quan trọng.

VĐV Lê Trọng Vũ cho biết: “Để đạt thành tích cao ở nội dung đồng đội, ngoài khả năng của từng VĐV thì chiến thuật rất quan trọng. Chúng tôi không chỉ tính toán cho riêng mình, bởi một chiến thắng có thể tạo lợi thế cho cả đội. Có những trận phải hướng đến chiến thắng, nhưng cũng có trận cần ưu tiên kết quả hòa trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp”.

Môn Cờ tướng có hơn 65 VĐV đến từ 19 cụm xã, phường, ngành tham gia tranh tài. Trong đó có những người chơi cờ lâu năm, có kinh nghiệm thi đấu ở các giải cấp ngành, cấp thành phố. Cũng có những VĐV đến vì đam mê, học hỏi thêm kinh nghiệm thi đấu. Nếu trước đây môn thể thao này thường gắn với hình ảnh những người lớn tuổi tìm đến bàn cờ để giải trí, giao lưu, thì nay đã có thêm nhiều gương mặt trẻ.

Theo ông Võ Minh Hoàng, phụ trách môn Cờ tướng Đại hội Thể dục thể thao TP Cần Thơ lần thứ X, việc quy tụ lực lượng mạnh của các đội là điểm tích cực của giải năm nay. Sự góp mặt của những VĐV trình độ cao không chỉ tạo sức cạnh tranh mà còn giúp các VĐV phong trào có thêm động lực tập luyện. Một số cụm, đơn vị chuẩn bị khá chu đáo, công tác điều hành được bảo đảm với sự hỗ trợ của lực lượng trọng tài, giúp các trận đấu diễn ra công tâm, minh bạch.

Khi phong trào tiếp tục được mở rộng, cơ hội thi đấu và cọ xát được duy trì thường xuyên, những VĐV có năng lực sẽ có thêm môi trường để phát triển. Đó cũng là nền tảng để Cờ tướng không chỉ giữ được sức sống ở cơ sở mà còn từng bước lan tỏa trong giới trẻ thời gian tới.

Bài, ảnh: HỒNG NHUNG

Chia sẻ bài viết