17/08/2026 - 07:44

Khởi sắc tuyển sinh đại học năm 2026 tại TP Cần Thơ 

Tuyển sinh đại học năm 2026 tại TP Cần Thơ ghi nhận sự phân hóa rõ nét về điểm chuẩn và xu hướng chọn ngành của thí sinh. Năm nay, nhóm ngành STEM, Kỹ thuật - Công nghệ, Robot và Trí tuệ nhân tạo (AI) có sự bứt phá mạnh mẽ.

Thí sinh trúng tuyển năm 2026 làm thủ tục nộp hồ sơ nhập học vào ĐHCT. Ảnh: B.NG

Điểm chuẩn biến động, phân hóa theo nhóm ngành

Em Nguyễn Hùng Nhựt (quê tỉnh An Giang), tân sinh viên ngành Kỹ thuật phần mềm, Đại học Cần Thơ (ĐHCT), chia sẻ niềm vui khi trúng tuyển ngành yêu thích. “Trước môi trường đại học, em đã chuẩn bị tinh thần tự học, tự tìm tài liệu và chủ động trong học tập”, Hùng Nhựt nói. Ngồi chờ con gái làm thủ tục chiều 14-8, bà Đặng Thị Mai (quê xã Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) cho biết, quy trình tiếp nhận của trường chuyên nghiệp cùng sự hỗ trợ nhiệt tình của các cháu sinh viên giúp gia đình hoàn thành thủ tục rất nhanh.

Hội đồng tuyển sinh ĐHCT vừa công bố kết quả xét tuyển đợt 1 và điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2026, với mức điểm dao động từ 15-28,12 điểm. Theo ThS Nguyễn Hứa Duy Khang, Phó trưởng Phòng Đào tạo ĐHCT, điểm trúng tuyển năm nay có một số biến động so với năm 2025. Một số ngành tăng điểm khá nhiều, trong khi một số ngành giảm; phần lớn các ngành còn lại thay đổi không đáng kể. Đáng chú ý, trong nhóm ngành đào tạo giáo viên, Sư phạm Toán có điểm trúng tuyển cao nhất, thay thế Sư phạm Lịch sử ở vị trí dẫn đầu năm trước.

Đối với nhóm ngành STEM, khoa học cơ bản và công nghệ chiến lược, ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa có mức điểm trúng tuyển tăng khá nhiều. Xu hướng này do tác động từ các chính sách ưu đãi, học bổng và cơ hội việc làm rộng mở. Trong khi đó, một số ngành thuộc lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản và môi trường vẫn có điểm chuẩn ở mức thấp - tương tự nhiều năm qua do khó thu hút người học. ThS Nguyễn Hứa Duy Khang cho biết, đợt 1 năm 2026, ĐHCT có khoảng 12.000 thí sinh trúng tuyển và nhiều năm qua nhà trường không tuyển đợt bổ sung.

Dịch chuyển mạnh sang Robot và Trí tuệ nhân tạo

Năm nay có sự dịch chuyển mạnh mẽ của thí sinh vào các ngành khoa học - kỹ thuật, Robot và Trí tuệ nhân tạo (AI). Đơn cử, điểm chuẩn trúng tuyển Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ năm 2026 đánh giá sát năng lực thí sinh, phần lớn dao động từ 20-21 điểm. NGND.PGS.TS Huỳnh Thanh Nhã, Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, cho biết đến nay tỷ lệ thí sinh trúng tuyển ở 22 ngành đào tạo của trường đăng ký nhập học đạt 100%.

Còn Trường Đại học Nam Cần Thơ đón thí sinh trúng tuyển đợt 1 nhập học từ ngày 14 đến 21-8 và tiếp tục xét tuyển bổ sung đến ngày 31-8. Dự kiến từ ngày 4-9, trường tổ chức các hoạt động đầu khóa, sau đó khai giảng năm học mới.

NGƯT.GS.TS Nguyễn Chí Ngôn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nam Cần Thơ, Giám đốc Viện Nghiên cứu Robot và Trí tuệ nhân tạo, cho biết nhằm đáp ứng xu hướng công nghệ, trường thành lập Viện Nghiên cứu Robot và Trí tuệ nhân tạo (ra mắt ngày 18-8), cùng Câu lạc bộ Robot và Câu lạc bộ AI nhằm tạo môi trường thực hành, nghiên cứu chuyên sâu cho sinh viên. Sinh viên cần xem AI là công cụ hỗ trợ học tập, tránh lạm dụng. Bên cạnh việc khai thác hiệu quả AI, các em cần nắm vững kiến thức nền tảng, chủ động rèn luyện kỹ năng mềm để chuẩn bị tốt nhất cho quá trình học tập và công việc sau này.

Với sự chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, quy trình tiếp nhận và các hoạt động học thuật, nghiên cứu công nghệ, các trường đại học ở TP Cần Thơ đang tạo môi trường học tập hiện đại, năng động cho tân sinh viên. Bức tranh chung mùa tuyển sinh năm 2026 tại TP Cần Thơ mang nhiều gam màu sáng, đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò của TP Cần Thơ - trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho vùng ĐBSCL.

B.KIÊN 

Chia sẻ bài viết