Khởi đầu chỉ với hơn 10 võ sinh, sau 24 năm, CLB Võ cổ truyền - Võ đường Bạch Hổ (phường Thốt Nốt) đã trở thành một trong những địa chỉ tập luyện quen thuộc của người dân ở khu vực. Không chỉ duy trì phong trào, nơi đây còn từng bước tạo nguồn VĐV cho thể thao thành tích cao của Cần Thơ.

Các võ sinh CLB Võ cổ truyền - võ đường Bạch Hổ tập luyện tại sân Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Thốt Nốt.
Khi nắng chiều vừa tắt trên sân Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Thốt Nốt, cũng là lúc từng nhóm võ sinh lần lượt xuất hiện. Các em vào hàng ngay ngắn, khởi động, tập từng thế tấn, đòn tay, đòn chân, rồi chuyển sang những thế đối kháng dưới sự hướng dẫn của võ sư Nguyễn Ngọc Quy. Tiếng hô, tiếng bước chân ở điểm tập này đã quen thuộc với nhiều người dân Thốt Nốt.
Người đặt những “viên gạch” đầu tiên cho Võ đường Bạch Hổ là võ sư Võ Thiện Niềm, con trai cố võ sư Võ Thiện Đường (Năm Đường). Những ngày đầu, lớp gặp không ít khó khăn: dụng cụ tập luyện thiếu thốn, sân tập là nền xi măng, không mái che. Để giữ được lớp và duy trì phong trào không phải chuyện dễ dàng.
Trong những học trò gắn bó với võ đường từ những ngày ấy có Nguyễn Ngọc Quy. Sau 12 năm theo thầy học võ, cùng gây dựng phong trào, anh tiếp nối công việc của người đi trước, đảm nhận vai trò chủ nhiệm CLB. Và sau 24 năm nhìn lại, dấu ấn rõ nhất không chỉ nằm ở những giải đấu hay những tấm huy chương, mà ở sự lớn lên của phong trào. Đến mùa hè năm nay, võ đường Bạch Hổ có hơn 280 võ sinh tập luyện tại 4 điểm: Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Thốt Nốt, Trường Tiểu học Tân Lộc 1, Đình Vĩnh Trinh và Trường Tiểu học Vĩnh Trinh 3.
Nghề chính là tài xế nhưng mỗi ngày, từ khoảng 16 giờ đến 21 giờ, anh Ngọc Quy lại tất bật di chuyển giữa các điểm tập. 4 trợ giáo cùng tham gia đứng lớp, song anh vẫn cố gắng có mặt trực tiếp trong các buổi tập. Anh Ngọc Quy chia sẻ: “Phải tự mình chỉ dẫn mới tạo được sự tin tưởng”.
Từ sự tận tâm ấy đã góp phần cho CLB giữ được sức sống qua nhiều năm. Những gương mặt có tố chất luôn được các HLV chăm bồi để trở thành những VĐV chuyên nghiệp. Tại Đại hội Thể dục thể thao TP Cần Thơ lần thứ X năm 2026, ở môn Võ cổ truyền, 12 võ sinh của võ đường Bạch Hổ đại diện Cụm 6 - phường Thốt Nốt tham gia tranh tài và giành được 2 HCB.
Nhiều năm qua, Võ đường Bạch Hổ luôn kiên trì tôn chỉ: lấy phong trào làm nền, phát hiện nhân tố nổi bật và từng bước đào tạo theo hướng thành tích cao. Những thế hệ kế tiếp cũng đang lớn lên trong chính môi trường ấy. Em Nguyễn Ngọc Phát, 17 tuổi, con trai của anh Nguyễn Ngọc Quy, cũng đã có hơn 10 năm tập Võ cổ truyền và giành nhiều thành tích ở các giải cấp thành phố. Ngọc Phát đang được kỳ vọng trở thành một trong những gương mặt tiếp nối con đường võ thuật của gia đình.
Bên cạnh Ngọc Phát, những võ sinh trẻ như Cao Thái Luân, Trần Thị Kiều Vy, Trần Thị Kim Ngân và Nguyễn Văn Tỏa, cùng ở tuổi 14, là lớp kế cận mà võ đường Bạch Hổ đang đặt nhiều kỳ vọng.
Một nét riêng của Võ đường Bạch Hổ nằm ở lối đánh mạnh mẽ, chú trọng những kỹ thuật chỏ, gối. Nhưng điều anh Ngọc Quy trăn trở là làm sao có một nơi tập luyện tương xứng với mục tiêu đào tạo. Mong muốn của anh là xây dựng một phòng tập chuyên phục vụ thi đấu đối kháng, có đầy đủ dụng cụ và trang thiết bị bổ trợ. Với những VĐV hướng đến thi đấu thành tích cao, điều kiện tập luyện hiện tại vẫn còn nhiều hạn chế.
Vì thế, không chỉ giữ lớp, giữ phong trào, Võ đường Bạch Hổ còn cần tiếp tục nâng chất đào tạo để những võ sinh có năng khiếu có thể đi xa hơn trên con đường thể thao.
Bài, ảnh: NGUYỄN MINH