22/03/2015 - 14:19

Triều Tiên có thể bắn tên lửa hạt nhân “bất cứ lúc nào”

Mỹ điều thêm một tiểu đoàn pháo binh tới Hàn Quốc

Trong một bước đi được mô tả là "tổ chức lại lực lượng và điều chỉnh thế bố trí quân sự đề phòng các tình huống căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên", Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 20-3 thông báo điều động thêm một tiểu đoàn pháo với biên chế khoảng 400 binh lính tới Hàn Quốc. Người phát ngôn Lầu Năm Góc, đại tá lục quân Steve Warren, cho biết đơn vị được điều động là tiểu đoàn pháo mặt đất thứ 20 hiện đang đóng tại căn cứ Fort Hood, bang Texas. Tiểu đoàn được trang bị các hệ thống pháo nhiều nòng này dự kiến sẽ có mặt tại căn cứ Camp Casey của Hàn Quốc để tăng cường cho lữ đoàn pháo mặt đất thứ 210 của Mỹ đang triển khai tại đây. Thời hạn hoạt động của tiểu đoàn thứ 20 tại Hàn Quốc kéo dài trong 6 tháng. Sau đó, tiểu đoàn này sẽ về nước, nhưng trang thiết bị vũ khí sẽ để lại cho các đợt luân phiên tiếp theo. Đây vừa là một phần trong kế hoạch luân chuyển quân hàng năm, vừa nằm trong chủ trương của Mỹ duy trì số lượng 28.500 binh lính đóng thường trú tại Hàn Quốc.

NGUYỆT CÁT (Theo AP, Reuters, TTXVN)

Chia sẻ bài viết