05/07/2010 - 09:11

TP Cần Thơ: Đem con đi bán, bị phát hiện hung thủ giết chết mẹ vợ

(CT)- 12 giờ 30 phút ngày 3-7-2010, tại xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ, đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng làm một người chết và một người bị trọng thương.

Theo thông tin ban đầu từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ, nghi phạm Phạm Văn Linh (SN 1979, lang thang không nơi cư trú ổn định) sống như vợ chồng với chị Huỳnh Thị Trang Thùy (SN 1992, ngụ xã An Nhơn, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) và có một con chung là cháu Huỳnh Thị Ý Thơ (14 tháng tuổi). Ngày 2-7-2010, Linh về nhà lén ẵm cháu Thơ mang về Cần Thơ định đem bán cho người khác. Khi phát hiện mất cháu Ý Thơ, bà Dương Hồng Vân (SN 1966, là mẹ ruột chị Thùy) và chị Thùy tìm kiếm khắp nơi. Ngày 3-7-2010, phát hiện Linh đang ở nhà ông Trần Văn Lợi (tại ấp Mỹ Nhơn, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền) chị Thùy và bà Vân đến ngăn cản không cho Linh đem cháu Thơ đi bán thì xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cự cãi, bất ngờ Linh dùng dao Thái Lan giấu sẵn trong người đâm một nhát vào ngực bà Vân, làm bà này gục chết tại chỗ. Sau đó, Linh tiếp tục đâm vào bụng chị Trang Thùy, rồi bỏ trốn. Chị Trang Thùy hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện Cơ quan CSĐT đang truy tìm hung thủ.

Sơn Hà

Chia sẻ bài viết