13/07/2010 - 09:04

TP Cần Thơ: Cố ý gây thương tích, 6 bị cáo cùng lãnh án

(CT)– Ngày 12-7-2010, HĐXX – TAND quận Ninh Kiều tuyên phạt 6 bị cáo: Nguyễn Hoàng Thực (SN 1990) 2 năm tù giam, Đỗ Văn Tình (SN 1988, ngụ thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang), Trần Văn Đậm (SN 1986, ngụ phường Thới An, quận Ô Môn, TP Cần Thơ), Lê Thanh Hậu (SN 1990), Nguyễn Văn Lành (SN 1987), Nguyễn Minh Lý (SN 1990, ngụ xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang), mỗi bị cáo 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, cùng về tội cố ý gây thương tích. Các bị cáo Thực, Hậu, Lành cùng ngụ xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

Khoảng 3 giờ ngày 21-12-2008, trong lúc nhậu, Thực nhận được cuộc gọi vào máy di động hẹn đi đánh nhau, mặc dù chưa biết mặt đối tượng gọi điện thoại. Thực cùng nhóm bạn gồm: Tình, Lành, Lý, Đậm, Hậu thống nhất cầm hung khí đi đánh nhau. Nhóm của Thực đi đến ngã tư đường Lê Lợi – Trần Văn Khéo thì gặp Lưu Hoàng Vinh điều khiển môtô chở Phạm Minh Luân, Đào Tuấn Thanh chạy xe gắn máy. Nhóm của Thực đuổi theo Vinh, Luân, Thanh đến trước cổng C Công ty Hội chợ Triển lãm Cần Thơ, Hậu cầm vỏ chai bia ném về phía Vinh, Luân, Thanh và 2 nhóm xông vào đánh nhau. Thanh, Vinh bị đánh gây thương tích, còn Luân bỏ chạy. Vinh và Thanh được đưa đến Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cấp cứu và điều trị. Sau khi gây án, Tình và Thực bỏ trốn. Sau đó, cả hai đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ninh Kiều đầu thú. Theo kết quả giám định pháp y của Trung tâm Pháp Y TP Cần Thơ tỷ lệ thương tật của Vinh là 13%, còn Thanh là 12%.

LAM NGỌC

Chia sẻ bài viết