16/12/2011 - 13:48

Tổng thư ký LHQ bảo vệ hành động của NATO ở Libye

Ảnh: Reuters

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc (LHQ) Ban Ki-moon (ảnh) hôm 14-12 đã lên tiếng bênh vực Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trước các cáo buộc của Nga, Trung Quốc và một số quốc gia khác rằng khối này đã đi quá sự ủy thác của LHQ trong việc bảo vệ dân thường tại Libye. Đây được xem là một động thái khác thường của ông Ban Ki-moon, người sẽ kết thúc nhiệm kỳ 5 năm vào cuối tháng này và bắt đầu nhiệm kỳ mới vào tháng 1-2012, bởi ông hiếm khi đứng về phía một số thành viên Hội đồng Bảo an (HĐBA) để chống lại các thành viên khác.

“Tôi tin rằng nghị quyết 1973 của HĐBA đã được thực thi trong khuôn khổ của sự ủy thác. Các chiến dịch của NATO tại Libye hoàn toàn bám sát nghị quyết trên. Tôi tin vào những điều mình đã chứng kiến và mong rằng không có sự hiểu lầm nào”, người đứng đầu LHQ khẳng định. Mỹ, Anh, Pháp và các thành viên khác của NATO dĩ nhiên đồng tình với ý kiến trên.

Nghị quyết 1973, được thông qua vào tháng 3 năm nay, đã ủy thác cho các thành viên LHQ thiết lập vùng cấm bay tại Libye và thực hiện “những biện pháp cần thiết” để bảo vệ dân thường. Tuy nhiên, Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil và Nam Phi – gọi tắt là khối BRICS – đã lên án NATO lạm dụng sự ủy thác đó để thay đổi chế độ ở Libye thông qua việc lật đổ và giết chết nhà lãnh đạo Muammar Gadhafi.

Nhân dịp này, ông Ban Ki-moon cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế mau chóng có hành động nhằm chấm dứt cái mà ông gọi là “các cuộc đàn áp dã man của chính quyền Tổng thống Bashar al- Assad đối với thường dân tại Syrie”.

BẢO TRÂM (Theo Reuters)

Chia sẻ bài viết