11/10/2016 - 11:29

Tổng thống Colombia tặng dân toàn bộ tiền thưởng Nobel Hòa bình

Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos (ảnh) hôm 9-10 thông báo sẽ tặng toàn bộ số tiền thưởng 8 triệu Kronor (gần 1 triệu USD) mà ông nhận được từ giải Nobel Hòa bình năm 2016 cho các nạn nhân của cuộc nội chiến kéo dài hơn nửa thế kỷ tại đất nước ông.

Ảnh: Bbci

Quyết định trên được ông Santos đưa ra sau khi cùng gia đình và các quan chức cấp cao chính phủ đến thăm thị trấn nghèo khó Bojaya (miền tây Colombia), nơi ông tham dự lễ cầu nguyện cho hàng chục người dân thiệt mạng trong một cuộc giao tranh dữ dội giữa phiến quân cánh tả và lực lượng dân quân cánh hữu. "Các bạn tượng trưng cho sự đau khổ của những nạn nhân trong 52 năm chiến tranh và là trung tâm giải pháp cho cuộc nội chiến này. Những nạn nhân đã dạy tôi rằng sự tha thứ có thể vượt qua lòng căm hờn và hận thù" - Tổng thống Colombia xúc động nói trước đám đông.

Ông Santos cho biết toàn bộ tiền thưởng sẽ được dùng cho các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng ở các khu vực chịu ảnh hưởng chiến tranh và các nhóm nạn nhân. Được biết, hơn 220.000 người Colombia đã thiệt mạng và khoảng 6 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn vì cuộc nội chiến tại quốc gia Nam Mỹ này.

Trước đó, ông Santos được trao giải Nobel Hòa bình năm 2016 vì những nỗ lực của ông trong việc thúc đẩy các cuộc đàm phán để đi đến ký kết thành công thỏa thuận hòa bình giữa Chính phủ Colombia và Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC) hồi tháng rồi. Mặc dù thỏa thuận này sau đó bị cử tri Colombia bác bỏ trong cuộc trưng cầu dân ý hôm 2-10, nhưng Tổng thống Santos cam kết sẽ tiếp tục đàm phán với FARC. Các nhà thương lượng chính phủ Colombia cũng đã quay lại Thủ đô Havana (Cuba) để thảo luận thêm với các lãnh đạo của FARC.

Giới phân tích nhận định việc ông Santos đoạt giải Nobel Hòa bình là nguồn động viên và thể hiện sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với những nỗ lực hòa đàm của Tổng thống Santos. Theo dự kiến, ông Santos sẽ nhận giải thưởng này vào ngày 10-12 tới tại Oslo.

Trong một diễn biến có liên quan, cựu Nghị sĩ Sigifredo López, người từng bị FARC bắt giữ từ năm 2002 tới năm 2009, tuyên bố nhiều khả năng vào tháng 3 hoặc tháng 4 năm tới, sẽ lại có một cuộc trưng cầu dân ý về thỏa thuận hòa bình mới ở nước này. Theo ông López, chính quyền Tổng thống Santos sẽ đưa ra những đề xuất mới với FARC và lực lượng vũ trang này sẽ chấp thuận sự thay đổi và trên cơ sở đó, thỏa thuận hòa bình mới sẽ được đưa ra trưng cầu dân ý vào đầu năm tới.

NG. CÁT (Theo AP, BBC)

Chia sẻ bài viết