16/02/2014 - 19:40

TỔ CHỨC HỘI THI GIẢNG VIÊN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ GIỎI CẤP THÀNH PHỐ

(CT)- Theo kế hoạch của Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ, Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp thành phố năm 2013-2014 dự kiến tổ chức vào tháng 5-2014. Danh sách thí sinh tham dự hội thi gởi về Ban Tuyên giáo Thành ủy trước ngày 30-3-2014 (căn cứ kết quả hội thi cấp quận, huyện và tương đương chọn 3 thí sinh có số điểm cao nhất tham gia Hội thi cấp thành phố).

Mục đích thông qua hội thi từng bước nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng giảng dạy của đội ngũ giảng viên và giảng viên kiêm chức. Qua đó, tạo điều kiện để cán bộ, giảng viên trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; làm cơ sở đánh giá thực chất đội ngũ giảng viên, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên lý luận chính trị. Đồng thời, hội thi giúp cấp ủy các cấp nhận thức đầy đủ hơn công tác giáo dục lý luận chính trị, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của các trung tâm bồi dưỡng chính trị quận, huyện và ban tuyên giáo (tuyên huấn) các đảng ủy trực thuộc Thành ủy, tạo điều kiện để các trung tâm bồi dưỡng chính trị quận, huyện và các đảng ủy trực thuộc Thành ủy hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương.

Nội dung thi là các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị các cấp do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành. Về hình thức thi gồm 3 phần: phần 1 soạn giáo án; phần 2 thuyết trình và phần 3 vấn đáp; kết quả thi được tính theo thang điểm 10. Cơ cấu giải thưởng gồm: 1 giải Nhất (Bằng khen kèm tiền thưởng 3 triệu đồng); 2 giải Nhì (Bằng khen kèm tiền thưởng 2 triệu đồng); 2 giải Ba (Bằng khen kèm tiền thưởng 1,5 triệu đồng); 3 giải Khuyến khích (Bằng khen kèm tiền thưởng 1 triệu đồng) và các thí sinh đạt giải được trao Giấy Chứng nhận “Giảng viên giỏi cấp thành phố”.

L.H

Chia sẻ bài viết