Khoảng 11 triệu tấn rác thải nhựa đang nằm dưới đáy biển
Theo nghiên cứu do Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp khối thịnh vượng chung (CSIRO-Úc) và Đại học Toronto (Canada) công bố ngày 5-4, hiện có tới khoảng 11 triệu tấn rác thải nhựa gây ô nhiễm đang nằm sâu dưới đáy đại dương.
Nhóm các nhà nghiên cứu từ CSIRO và Đại học Toronto đã sử dụng hai mô hình dự đoán để ước tính số lượng và sự phân bố của rác thải nhựa dưới đáy biển. Đây là ước tính đầu tiên trên thế giới về lượng rác thải nhựa dưới đáy đại dương và nơi nó tích tụ.
Nhà khoa học cấp cao Denise Hardesty, thành viên nhóm nghiên cứu tại CSIRO, cho biết mỗi năm lại có hàng triệu tấn rác nhựa được thải ra biển. Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng đáy đại dương đã trở thành "nơi lưu cữu" hầu hết rác thải nhựa với số lượng ước tính từ 3 đến 11 triệu tấn.
Ước tính trên được đưa ra dựa trên dữ liệu từ các robot điều khiển từ xa (ROV) và sử dụng những tấm lưới nặng được kéo dọc theo đáy đại dương. Theo dữ liệu từ ROV, khối lượng rác thải nhựa dưới đáy biển tập trung xung quanh các lục địa, với 46% trong tổng số lượng rác này nằm ở độ sâu hơn 200m và 54% còn lại nằm ở độ sâu từ 200 đến 11.000 m.
Theo Chương trình Môi trường của Liên Hiệp Quốc (UNEP), hơn 400 triệu tấn nhựa được sản xuất hằng năm, một nửa trong số đó là nhựa dùng một lần, và chỉ gần 10% đồ nhựa dùng một lần được tái chế. Ước tính khoảng 19-23 triệu tấn rác thải nhựa đang đọng lại ở sông, hồ và biển.

Rác thải nhựa dưới đáy đại dương. Ảnh: iStockphoto
Động đất ở Đài Loan: Tiếp tục tìm kiếm 18 người mất tích
+ Hàng trăm người mắc kẹt vẫn an toàn
Ngày 5-4, các lực lượng cứu hộ vẫn nỗ lực tìm kiếm 18 người mất tích sau trận động đất có độ lớn 7,3 tại Đài Loan (Trung Quốc) ngày 3-4, khi hàng chục dư chấn tiếp tục làm rung lắc khu vực thảm họa này. Trong khi đó, người dân tại các vùng bị chia cắt dần được sơ tán đến nơi an toàn.
Sở Cứu hỏa Đài Loan thông báo hiện vẫn còn 18 người mất tích sau động đất, trong đó có 4 người nước ngoài là công dân Ấn Độ, Canada và Úc. Trong số những người mất tích có 6 người đang trên một cung đường leo núi dã ngoại. Một nhóm 45 nhân viên cứu nạn cứu hộ hiện khẩn trương nỗ lực tìm kiếm họ.
Lực lượng cứu hộ xác nhận khoảng 400 người tại khách sạn ở công viên quốc gia Hẻm núi Taroko bị cô lập sau động đất đều vẫn an toàn. Trực thăng đang chở đồ tiếp tế tới đây và đưa những người bị thương ra ngoài. Một nhóm gồm 50 công nhân đang trên đường tới khách sạn trên và bị mắc kẹt hiện cũng an toàn.
Đội trưởng đội tìm kiếm cứu nạn thành phố Cao Hùng cho biết nhiều khả năng có mưa trong ngày 5-4, do đó lực lượng cứu hộ không thể xác định chính xác thời điểm hoàn tất quá trình tìm kiếm cứu nạn, đồng thời mưa làm tăng nguy cơ xảy ra lở đá và lở đất. Đây là những thách thức lớn nhất mà họ đang phải đối mặt.
Theo báo cáo, trận động đất mạnh nhất trong 25 năm qua tại Đài Loan này đã khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và hơn 1.000 người bị thương.

Tòa nhà bị đổ nghiêng sau trận động đất tại Hoa Liên. Ảnh: THX/TTXVN
Xung đột Hamas-Israel: Những tổn thương nặng nề với trẻ em ở Dải Gaza
Ngày 4-4, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) cho biết khoảng 8/10 trường học ở Dải Gaza đã bị hư hại hoặc phá hủy, nhưng chính những thiệt hại về mặt tâm lý mà cuộc xung đột hiện nay gây ra cho gần 1,2 triệu trẻ em ở vùng lãnh thổ này mới khiến các chuyên gia thực sự lo ngại.
Bác sĩ tâm lý trẻ em Audrey McMahon của Tổ chức Bác sĩ Không Biên giới nhấn mạnh rằng để có thể học tập, cần phải ở trong một không gian an toàn. Tuy nhiên, hầu hết trẻ em ở Gaza hiện nay đều có bộ não đang hoạt động khi bị tổn thương. Những trẻ nhỏ hơn có thể bị khuyết tật nhận thức suốt đời do suy dinh dưỡng, trong khi thanh thiếu niên có thể cảm thấy phẫn nộ và tức giận trước sự bất công mà các em phải gánh chịu. Những tổn thương mà các em phải đối mặt là rất lớn và sẽ mất rất nhiều thời gian để chữa lành những tổn thương đó.
Ông David Skinner tại tổ chức cứu trợ trẻ em Save The Children cho biết việc xây dựng lại các trường học tuy rất phức tạp nhưng vẫn đơn giản hơn so với những tổn thất nặng nề về giáo dục. Thảm họa đối với trẻ em là điều thường bị bỏ qua trong các thông tin đề cập tới tình hình Gaza. Đây là những trẻ nhỏ mất người thân, bệnh tật và suy dinh dưỡng.
UNICEF ước tính có 620.000 trẻ em ở Gaza không được đến trường. Gần 50% dân số sinh sống ở vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng là trẻ dưới 18 tuổi và hệ thống giáo dục đang gặp khó khăn sau 5 cuộc chiến trong 20 năm qua.

Trẻ em ở Dải Gaza đang đối mặt với nguy cơ chết đói. Ảnh: Common Dreams
PV (TTXVN)