Mới đây, một buổi giao lưu thân tình giữa các tài tử đến từ TP Cần Thơ, TP Hồ Chí Minh, Kiên Giang, Vĩnh Long diễn ra tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường An Khánh, quận Ninh Kiều. Không khí đờn ca sôi nổi, tình tài tử gắn bó, buổi giao lưu đã góp phần giữ lửa phong trào ở địa phương.
Buổi giao lưu ấm tình tài tử tri âm. Ảnh: DUY KHÔI
Chương trình bắt đầu vào lúc 9 giờ 30 phút sáng thứ sáu tuần rồi, nhưng mới hơn 8 giờ, các tài tử của phường An Khánh đã có mặt, trang phục và đạo cụ sân khấu chỉnh tề, sẵn sàng cho buổi giao lưu. Buổi giao lưu “nóng” ngay từ tiết mục mở đầu với phần biểu diễn của nghệ sĩ trẻ Trần Vạn trong trang phục võ tướng, múa hát dâng Tổ nghiệp. Kế đó, những bài bản tài tử được vang lên: tài tử Ánh Hoa hát Bình bán chấn, tài tử Xuân Đào hát Long ngâm, tài tử Minh Phụng ca Lưu thủy trường, rồi Vạn giá, Nam xuân, Phụng hoàng… Các ngón đờn tranh, ghi ta phím lõm… nhặt khoan, bổng trầm hòa quyện với giọng ca tài tử ngọt ngào, trong không gian phố thị thật đặc biệt.
Buổi giao lưu có sự góp mặt của 4 Câu lạc bộ (CLB): Đờn ca tài tử (ĐCTT) và Sân khấu cải lương phường An Khánh (quận Ninh Kiều), ĐCTT Quách Tĩnh Hoàng Dung và ĐCTT Tiếng tơ lòng (quận 8, TP Hồ Chí Minh). Đặc biệt, nghe có bạn đến giao lưu, các nghệ nhân đến từ tỉnh Vĩnh Long, tỉnh Kiên Giang cũng tìm về Tây Đô để hội ngộ tri âm. Nghệ nhân Trần Minh Phụng, CLB ĐCTT phường An Khánh, cho biết: “Những hoạt động giao lưu ĐCTT như thế này diễn ra thường xuyên ở phường An Khánh. Tài tử nhờ vậy mà có thêm bạn bè, được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm đờn ca, rất bổ ích!”.
CLB ĐCTT Quách Tĩnh Hoàng Dung là CLB tư nhân do vợ chồng ông Tĩnh và bà Dung mở ra, hiện sinh hoạt ở quận 8, quận Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh) và có mối giao hảo với các tài tử Tây Đô từ nhiều năm qua. CLB này là điển hình cho mô hình xã hội hóa vực dậy phong trào ĐCTT ở TP Hồ Chí Minh. CLB hiện có khoảng 20 thành viên, sinh hoạt đều đặn vào mỗi thứ ba hằng tuần và còn tổ chức được nhiều hoạt động phong phú. Nghệ nhân Quách Tĩnh, Chủ nhiệm CLB, cho biết thêm: Đây là lần thứ 3 CLB về Cần Thơ giao lưu và cảm giác cứ như về nhà, thân tình, vui vẻ. Các thành viên rất ấn tượng trước sự phát triển phong trào ĐCTT TP Cần Thơ.
Nghệ nhân, tác giả Bảo Phát (tên thật Nguyễn Tuấn Kiệt), Chủ nhiệm CLB ĐCTT Tiếng tơ lòng, cũng bày tỏ: “Lần giao lưu thứ 2 này, chúng tôi rất xúc động trước tình cảm của anh em ĐCTT TP Cần Thơ. Ai cũng muốn ca thật hay, đờn thật mùi để dành tặng mọi người”. Thành lập cách đây 12 năm, CLB ĐCTT Tiếng tơ lòng duy trì sinh hoạt đều đặn hằng tuần, thu hút đông đảo thành viên. Các thành viên không chỉ ca mà còn có nhiều tay đờn “chiến”, viết lời mới cho bài bản tài tử cũng rất hay, mà tác giả Bảo Phát là điển hình.
Ở phường An Khánh, có 2 CLB cổ nhạc hoạt động rất hiệu quả là ĐCTT do nghệ nhân Lê Ánh Hoa làm chủ nhiệm và Sân khấu cải lương do nghệ sĩ Vương Hùng làm chủ nhiệm. Thành viên của 2 CLB đều xem “tuy 2 mà 1”, tâm huyết sinh hoạt, duy trì, kết hợp giữa ĐCTT và cải lương để làm phong phú hoạt động. CLB Sân khấu cải lương có thể dàn dựng nhiều trích đoạn, lớp tuồng dài hơi để phục vụ công chúng. Hai CLB cũng là lực lượng nòng cốt cho phong trào văn nghệ ở địa phương.
Nghệ nhân Lê Ánh Hoa, Chủ nhiệm ĐCTT phường An Khánh, cho biết: Gần 20 thành viên đều đặn sinh hoạt, giao lưu đờn ca 3 lần mỗi tháng và tham gia các hoạt động văn nghệ của phường. Thỉnh thoảng, CLB lại có những buổi giao lưu với tài tử trong TP Cần Thơ và các tỉnh, thành bạn. Theo bà Hoa, những hoạt động giao lưu như thế này có hai ý nghĩa lớn: giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, kết tình tri âm và tiếp lửa cho thành viên các CLB. Rõ ràng, chính không khí đậm chất tài tử, sự tâm huyết của các thành viên là động lực để mỗi người thêm yêu, gắn bó với những giai điệu đặc sắc đất phương Nam.
ĐĂNG HUỲNH