04/08/2011 - 09:18

TIỀN GIANG: Phát triển bền vững nghề nuôi chim yến

Ông Trịnh Công Minh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang cho biết, Ngành nông nghiệp đang triển khai xây dựng đề án quản lý mô hình nuôi chim yến trong nhà theo hướng là nghề kinh doanh có điều kiện, nhằm đưa nghề nuôi chim yến ở địa phương phát triển bền vững.

Để khắc phục tình trạng nuôi yến tự phát như hiện nay, tỉnh chủ trương từng bước giảm bớt các hộ nuôi yến ở khu vực nội ô, tiến tới không phát triển nuôi chim yến ở khu vực nội ô. Đồng thời, qui hoạch nơi có điều kiện nuôi chim yến đảm bảo đủ điều kiện về vệ sinh môi trường, không nằm trong khu dân cư để tránh ô nhiễm và tiếng ồn. Mô hình nuôi chim yến ở Tiền Giang được nuôi theo hai hình thức là nuôi tự nhiên và dùng phương pháp dẫn dụ (dùng máy phát ra âm thanh gọi bầy để dụ yến về). Hiện giá 1kg tổ yến Gò Công khoảng 32 triệu đồng, nếu làm sạch thì có giá đến 42 triệu đồng, nên nhiều người vẫn gọi tổ yến là “vàng trắng”.

Nghề nuôi chim yến ở Tiền Giang hiện phát triển khá mạnh, mở hướng làm giàu cho người dân vùng ven biển Gò Công. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang, toàn tỉnh hiện có 180 hộ nuôi chim yến mang lại hiệu quả cao, tập trung chủ yếu ở thị xã Gò Công và huyện Gò Công Tây; trong đó riêng thị xã Gò Công có trên 100 hộ nuôi chim yến. Tuy nhiên, nghề nuôi yến vẫn còn tồn tại nhiều bất cập như: Chưa có kế hoạch phát triển lâu dài mô hình nuôi chim yến trong nhà, việc cập nhật thông tin về kỹ thuật nuôi chim yến cũng chưa được quảng bá rộng rãi, đa phần hộ nuôi chim yến là tự phát, tự học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.

CÔNG TRÍ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết