06/05/2008 - 09:52

Năm du lịch quốc gia Mekong- Cần Thơ 2008:

Tích cực chuẩn bị cho Lễ hội trái ngon ĐBSCL diễn ra tại Làng Du lịch Mỹ Khánh

* Giai đoạn 1 Công trình Trung tâm Văn hóa Ô Môn sẽ hoàn thành vào cuối tháng 8

(CT)- Lễ hội trái ngon ĐBSCL sẽ được tổ chức tại Làng du lịch Mỹ Khánh (335 Lộ Vòng Cung, ấp Mỹ Ái, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) từ ngày 28-5-2008 đến 2-6-2008. Đồng chí Tô Minh Giới, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, thay mặt Thường trực Ban tổ chức Năm Du lịch Quốc gia Mekong- Cần Thơ 2008, cho biết như thế tại cuộc họp ngày 5-5-2008 để bàn việc chuẩn bị cho sự kiện này. Lễ hội do Công ty TNHH Du lịch sinh thái Mỹ Khánh tài trợ, nhằm giới thiệu tiềm năng cây trái của vùng sông nước Nam bộ; tôn vinh nghệ thuật tạo hình trái cây dân gian; đẩy mạnh quảng bá các loại trái cây, giống cây trồng độc đáo từng địa phương, tiến tới xây dựng thương hiệu trái ngon Cần Thơ và các tỉnh ĐBSCL.

* Cùng ngày, đồng chí Tô Minh Giới, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành TP Cần Thơ kiểm tra tiến độ xây dựng công trình Trung tâm Văn hóa Ô Môn. Đây là nơi phục vụ Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch vùng đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ 4 và là một trong những sự kiện của Năm Du lịch Quốc gia tại TP Cần Thơ.

Đồng chí Tô Minh Giới (người đầu tiên từ phải qua) cùng đại diện một số sở, ngành thành phố và quận Ô Môn kiểm tra công trình Trung tâm Văn hóa Ô Môn.  

Giai đoạn 1 dự án Trung tâm Văn hóa Ô Môn được chia làm 5 gói thầu. Hiện nay, 3 hạng mục (san lấp mặt bằng; đường giao thông nội bộ- hệ thống cấp thoát nước; nhà hành chính- nghiệp vụ- triển lãm, nhà hóa trang chờ diễn, sân lễ hội, sân nội bộ) đã đạt khối lượng từ 45%- 85%. Riêng 2 hạng mục chiếu sáng ngoại vi và cây xanh đang được chuẩn bị đấu thầu. Dự kiến giai đoạn 1 công trình Trung tâm Văn hóa Ô Môn hoàn tất vào cuối tháng 8-2008 để bàn giao cho Ban tổ chức lễ hội văn hóa Khmer Nam bộ.

Tin, ảnh: D.K

Chia sẻ bài viết