20/01/2014 - 22:40

Thường trực Ban Bí thư thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP Cần Thơ

* Các vị chức sắc công giáo chúc Tết lãnh đạo thành phố 
* Lãnh đạo thành phố chúc tết các cơ quan, đơn vị và gia đình chính sách, các bậc cao niên
* Thăm, chúc Tết cán bộ, nhân viên các trung tâm bảo trợ xã hội

(CT)- Ngày 20-1-2014, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng đến thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP Cần Thơ. Các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Hữu Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành thành phố… đón tiếp đoàn.

Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP Cần Thơ. Ảnh: ANH DŨNG

Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Hữu Lợi thay mặt lãnh đạo thành phố báo cáo kết quả TP Cần Thơ đạt được trong năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của thành phố năm 2014.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Lê Hồng Anh đã nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những kết quả TP Cần Thơ đạt được năm 2013. Đồng chí lưu ý, năm 2014, Thành ủy Cần Thơ cần chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ, nhất là triển khai các biện pháp ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; đẩy mạnh thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, nhằm thúc đẩy kinh tế thành phố phát triển nhanh và bền vững...

Đồng chí Lê Hồng Anh chúc Tết lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP Cần Thơ và gửi lời chúc Tết đến Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP Cần Thơ.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Thành ủy tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, đồng thời khẳng định: Đảng bộ TP Cần Thơ sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2014.

* Cùng ngày, Linh mục Phan Đình Sơn, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo TP Cần Thơ cùng các linh mục hạt trưởng các hạt: Vĩnh An, Vĩnh Thạnh đã đến chúc Tết Thành ủy, HĐND, UBND và một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố.

Tại các điểm đến, đại diện Đoàn cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của lãnh đạo TP Cần Thơ để các vị chức sắc, linh mục, các nhà thờ và bà con giáo dân tổ chức tốt các buổi lễ sinh hoạt đạo sự; mong rằng thời gian tới, lãnh đạo thành phố tiếp tục quan tâm tạo điều kiện trong việc xây dựng các cơ sở thờ tự, nhà thờ, hạ tầng giao thông để đồng bào Công giáo thuận lợi trong việc đi lại và sinh hoạt tín ngưỡng…Nhân dịp năm mới, đại diện Đoàn chúc lãnh đạo thành phố sức khỏe, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Dịp này, lãnh đạo thành phố cũng đã thông tin về tình hình kinh tế-xã hội thành phố trong năm 2013; đồng thời, ghi nhận những đóng góp tích cực của các vị chức sắc, linh mục, đồng bào công giáo vào sự phát triển chung của TP. Lãnh đạo thành phố tin tưởng rằng, các vị chức sắc, linh mục và đồng bào giáo dân sẽ tiếp tục đoàn kết cùng các tầng lớp nhân dân xây dựng thành phố ngày càng phát triển.

* Đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP Cần Thơ gồm các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Bùi Văn Hai, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP Cần Thơ; Bùi Hữu Nhơn, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy; Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng Thành ủy, Văn phòng UBND thành phố đã đến chúc Tết các cơ quan, đơn vị gồm: Ban Giám đốc Công an TP Cần Thơ; Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Phòng cảnh sát trật tự (Công an TP Cần Thơ); Trung đoàn 932 (Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ) và Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ.

Tại các nơi đến, thay mặt đoàn, đồng chí Trần Thanh Mẫn đã chúc Tết, thông tin một số kết quả nổi bật TP Cần Thơ đạt được trong năm 2013, đồng thời nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Công an TP Cần Thơ, Trung đoàn 932 đã đạt được trong năm 2013. Đồng chí Bí thư Thành ủy mong muốn, năm 2014, cán bộ, chiến sĩ các cơ quan Công an TP Cần Thơ và Trung đoàn 932 nỗ lực phấn đấu hơn nữa trong học tập, huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu, trấn áp tội phạm để tiếp tục giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội thành phố ngày càng phát triển.

Tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố, đồng chí Trần Thanh Mẫn biểu dương nỗ lực của tập thể cán bộ, y, bác sĩ và công nhân viên bệnh viện trong năm 2013. Đồng thời, mong muốn năm 2014 tập thể cán bộ, y, bác sĩ và công nhân viên Bệnh viện Nhi đồng thành phố tiếp tục khắc phục mọi khó khăn, trau dồi y đức, thực hiện tốt nhiệm vụ khám, chữa bệnh cho bệnh nhi. Đồng chí Bí thư Thành ủy khẳng định, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố rất quan tâm đến việc xây dựng cơ sở vật chất của Bệnh viện Nhi đồng, phấn đấu năm 2015 sẽ hoàn thành phần xây dựng và lắp đặt thiết bị để cơ sở mới của Bệnh viện Nhi đồng thành phố sớm đi vào hoạt động, phục vụ tốt nhu cầu khám và chữa bệnh của bệnh nhi trong thành phố và khu vực ĐBSCL.

Cùng ngày, đoàn cán bộ Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP Cần Thơ do đồng chí Trần Thanh Mẫn làm trưởng đoàn đến thăm, chúc Tết và tặng quà gia đình đồng chí Huỳnh Cương, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội khóa 7. Đồng chí Trần Thanh Mẫn chúc Tết, ân cần thăm hỏi và động viên gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu ra sức phấn đấu để cống hiến nhiều hơn nữa cho sự phát triển của thành phố.

Đồng chí Nguyễn Hữu Lợi (bìa trái), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ tặng quà cho lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố. Ảnh: Q.THÁI

* Đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP Cần Thơ do đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc Tết các đơn vị: Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ, Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, Bệnh viện Đa khoa thành phố, Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ.

Đến thăm các bệnh viện, đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy gửi lời chúc mừng năm mới, đồng thời đánh giá cao những kết quả đạt được của đội ngũ y, bác sĩ trong năm qua. Nhất là việc triển khai hiệu quả các kỹ thuật mới, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Đồng chí mong rằng đội ngũ y, bác sĩ tiếp tục học tập nâng cao trình độ chuyên môn, chú trọng văn hóa ứng xử với bệnh nhân, phối hợp với chính quyền địa phương giữ gìn an ninh trật tự trong và ngoài bệnh viện.

Gặp gỡ lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên cán bộ, chiến sĩ trực Tết nghiêm túc, thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phòng cháy và chữa cháy kịp thời, đảm bảo cho nhân dân vui xuân đón Tết.

* Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Minh Kha, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố; ông Nguyễn Ngọc Sang, Phó Chủ tịch UBMTTQVN thành phố và các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ thành phố cùng các đồng chí lãnh đạo Quận ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ quận Thốt Nốt tổ chức Đoàn đến thăm, chúc Tết các gia đình chính sách tiêu biểu và các cụ cao niên trên địa bàn quận.

Tại các nơi đến, các đồng chí trong đoàn đã ân cần thăm hỏi, chúc Tết các gia đình chính sách và các cụ cao niên hưởng một mùa xuân vui tươi, vạn sự như ý. Dịp này, lãnh đạo thành phố, quận tặng 120 phần quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu, các cụ cao niên trên địa bàn quận, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng.

* Ngày 20-1-2014, Đoàn cán bộ của Thành ủy, UBND và các sở, ngành của TP Cần Thơ, do đồng chí Lê Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, làm trưởng đoàn, đến thăm, chúc Tết và tặng quà tại Trung tâm Nuôi dưỡng người già, Trung tâm Bảo trợ người tâm thần và Trung tâm Giáo dục chữa bệnh lao động xã hội TP Cần Thơ ở tỉnh Hậu Giang.

Đồng chí Phó chủ tịch thành phố chúc Tết đội ngũ cán bộ, nhân viên của các trung tâm bảo trợ xã hội thuộc thành phố. Đồng thời, đồng chí nhắc nhở lãnh đạo các trung tâm tiếp tục vượt qua những khó khăn, hoạt động tốt để những người yếu thế được chăm sóc, nuôi dưỡng, góp phần với thành phố đảm bảo công tác an sinh xã hội. Đồng chí Phó Chủ tịch thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ VN thành phố Cần Thơ tặng mỗi đơn vị 5 triệu đồng và một phần quà gồm bánh, kẹo, mứt…

NHÓM PV

 

Chia sẻ bài viết