15/02/2014 - 09:37

Đồng chí Lê Hùng Dũng, Chủ tịch UBND thành phố:

Thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội đối với thanh niên nhập ngũ và quân nhân xuất ngũ

(CT)- Ngày 14-2-2014, các đồng chí: Lê Hùng Dũng, Chủ tịch UBND thành phố; Bùi Hữu Nhơn, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; cùng các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự (NVQS) thành phố đã đến kiểm tra công tác tuyển quân năm 2014 tại quận Thốt Nốt.

Năm 2014, quận Thốt Nốt được thành phố giao 195 chỉ tiêu, trong đó Bộ Quốc phòng là 165 và Bộ Công an là 30. Các đơn vị nhận quân Sư đoàn bộ binh 330, Sư đoàn bộ binh 4, Vùng 5 Hải quân và Bộ CHQS thành phố. Trong các thanh niên nhập ngũ đợt này có 14 thanh niên là đảng viên, 168 thanh niên là đoàn viên, 23 thanh niên có trình độ chuyên môn kỹ thuật. Hiện nay, các thanh niên nhận lệnh nhập ngũ đã có mặt tại địa phương chờ ngày lên đường nhập ngũ. Thời gian qua, Hội đồng NVQS quận đã đề nghị UBND quận xem xét sửa chữa 13 căn nhà cho gia đình thanh niên nhập ngũ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở và đã sửa chữa được 2 căn nhà (trị giá 14 triệu đồng). Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Hội trại tòng quân, Lễ giao nhận quân đã đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất, hậu cần kỹ thuật…

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Lê Hùng Dũng, Chủ tịch UBND thành phố, đề nghị các thành viên Hội đồng NVQS quận, các phường cần bám sát địa bàn, động viên, kịp thời giúp đỡ thanh niên có khó khăn đột xuất; thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội cho thanh niên nhập ngũ và quân nhân xuất ngũ; tăng cường kiểm tra công tác chuẩn bị cho Hội trại tòng quân, Lễ giao nhận quân; phân công cán bộ đưa thanh niên đến các đơn vị nhận quân…

Phạm Trung

Chia sẻ bài viết