22/04/2015 - 09:31

Thủ tướng Hàn Quốc từ chức vì nghi án nhận hối lộ

Theo các nhà phân tích, vụ bê bối tham nhũng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của đảng Saenuri cầm quyền, vốn đã sụt giảm sau vụ lật phà Sewol cách đây một năm mà nguyên nhân bị chỉ trích một phần cũng liên quan đến tham nhũng giữa quan chức chính phủ và các doanh nghiệp. Đây được xem là yếu tố bất lợi cho Saenuri trong bối cảnh các đảng đang vận động cuộc bầu cử giữa kỳ vào ngày 29-4 tới và tổng tuyển cử vào năm sau.

MAI QUYÊN (Theo AFP, AP, Yonhap, Korea Times, CNN, NYT)

Chia sẻ bài viết