02/01/2010 - 08:52

Thu hút 100-200 triệu USD vốn đầu tư

(CT)- Theo Ban Quản lý Các khu chế xuất và công nghiệp (BQL KCX&CN) Cần Thơ, năm 2010, các khu công nghiệp (KCN) tập trung của thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng 7-9%. Trong đó, kế hoạch thu hút vốn đầu tư vào KCN khoảng 100-200 triệu USD; giải quyết việc làm cho 10.000-15.000 lao động; giao cho các doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng KCN đầu tư kinh phí xây dựng hạ tầng khoảng 1.023 tỉ đồng ở KCN Hưng Phú, Trà Nóc và Thốt Nốt. Phấn đấu đạt giá trị sản xuất công nghiệp 1-1,2 tỉ USD; doanh thu dịch vụ 800 triệu đến 1 tỉ USD; kim ngạch xuất khẩu 500-700 triệu USD...

Năm qua, công tác giải phóng mặt bằng tại KCN xúc tiến rất chậm do tác động của suy giảm kinh tế, cơ chế bồi hoàn giải tỏa, tái định cư chưa giải quyết thỏa đáng, năng lực đầu tư của doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng còn hạn chế... Mặt khác, từ năm 2008 đến nay, ngân sách thành phố không còn đầu tư vào xây dựng hạ tầng KCN nữa mà giao về cho các công ty đầu tư hạ tầng tự chủ. Việc qui hoạch KCN Hưng Phú gần 500 ha, nhưng chưa gắn với tái định cư nên gần 3 năm qua, công tác giải tỏa, bồi hoàn vẫn chưa dứt điểm làm ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng hạ tầng KCN.

Do vậy, việc đầu tư hạ tầng KCN để có “đất sạch” thu hút đầu tư là vấn đề được các cấp chính quyền thành phố quan tâm. Thành phố đã gia hạn đến hết tháng 6-2010, nếu nhà đầu tư không bồi hoàn, san lấp đạt trên 50% dự án sẽ rút phép đầu tư. Cụ thể, năm 2010, BQL KCX&CN Cần Thơ giao chỉ tiêu xây dựng cơ bản cho doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng KCN gồm: Công ty xây dựng hạ tầng KCN Cần Thơ đầu tư 273 tỉ đồng xây dựng hạ tầng KCN Trà Nóc 2, KCN Hưng Phú 2B và duy tu bảo dưỡng KCN Trà Nóc 1- 2; Công ty cổ phần xây lắp BMC (Bộ Công thương) đầu tư 150 tỉ đồng xây dựng KCN Hưng Phú 2 A; Công ty cổ phần KCN Sài Gòn- Cần Thơ đầu tư 250 tỉ đồng vào KCN Hưng Phú 1; Trung tâm xây dựng hạ tầng KCN Thốt Nốt đầu tư hạ tầng KCN Thốt Nốt 350 tỉ đồng.

T.H

Chia sẻ bài viết