Thị trường sách quý hiếm toàn cầu hiện được các chuyên gia định giá hơn 7 tỉ USD, với tốc độ tăng trưởng trên 6% mỗi năm. Đáng chú ý, lực lượng góp phần tạo nên đà tăng trưởng này lại chính là thế hệ trẻ.

Hội chợ Sách cổ quốc tế New York 2026. Ảnh: NYIABF
Hội chợ Sách cổ quốc tế New York (New York International Antiquarian Book Fair - NYIABF) năm 2026 có 174 nhà triển lãm toàn cầu tham dự, mang đến nhiều sách quý hiếm, bản thảo, bản đồ và hiện vật trải dài qua nhiều thế kỷ.
Năm 2026 đánh dấu lần thứ 66 NYIABF được tổ chức. Hội chợ vẫn duy trì đều đặn hằng năm và lượng khách tham quan không ngừng gia tăng. Tổng số người tham dự NYIABF 2026 đạt 15.400 lượt trong 4 ngày, tăng 62% trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2026. Trong đó, người trẻ chiếm tỷ lệ đáng kể, đặc biệt là nhóm dưới 35 tuổi, dự báo đà tăng trưởng này sẽ còn tiếp tục trong thời gian tới.
Chuyên gia sách quý hiếm Pom Harrington phân tích: “Nhiều người đã mua sách hiếm trong đại dịch COVID-19. Nhu cầu gia tăng đã thúc đẩy thị trường sách hiếm phát triển mạnh. Trong tương lai, sách ngày càng trở nên hiếm hơn do số lượng sách in giảm dần khi độc giả tăng cường sử dụng sách điện tử”.
Trong khi đó, Daylon Orr, người sáng lập đơn vị sưu tầm Fugitive Materials, cho biết ngành sách hiếm ngày càng chú trọng đến giá trị lịch sử. Fugitive Materials thường xuyên cung cấp tài liệu cho các trường đại học và bảo tàng, góp phần lưu giữ lịch sử và tạo nguồn tư liệu nghiên cứu cho các thế hệ học giả tương lai.
Lý giải nguyên nhân sách hiếm ngày càng được người trẻ yêu thích, nhiều nhà phân tích cho rằng Internet và mạng xã hội đã góp phần lan tỏa rộng rãi những giá trị của sách quý hiếm, đưa công chúng trẻ đến với các cuốn sách, tài liệu lưu trữ và hiện vật mà trước đây họ có thể chưa từng biết đến. Ben Houston, đại diện hiệu sách cổ Peter Harrington Rare Books, cho rằng việc sưu tập sách hiếm giống như một cuộc du hành thời gian, giúp con người chạm tới những giá trị lịch sử.
Susan Benne, Giám đốc điều hành Hiệp hội Những người bán sách cổ Mỹ, chia sẻ: "Sự quan tâm đến sách hiếm đang phát triển mạnh mẽ trong cộng đồng. Chỉ cần đến các hội chợ sách hiếm ở Mỹ, bạn sẽ thấy lượng người tham dự đã tăng gấp 4 lần chỉ trong vài năm qua”.
Trong khi đó, Michael DiRuggiero, người sáng lập Công ty Sách hiếm Manhattan, nhận định: “Nhu cầu về sách quý hiếm ngày càng tăng, kéo theo giá trị của các cuốn sách cũng tăng lên, ít nhất là đối với những ấn bản thực sự hiếm và có giá trị”. Ví như, ấn bản đầu tiên của tiểu thuyết “For Whom The Bell Tolls” của Ernest Hemingway có chữ ký tác giả có thể được bán với giá khoảng 7.600 USD. Hay các bản in riêng, đóng bìa đặc biệt của những vở kịch đầu tiên của William Shakespeare có giá từ 4.500-12.000 USD.
Toby Wools-Cobb, chủ hiệu sách Quixotic Books chuyên kinh doanh những đầu sách khó tìm, cho biết: “Nhiều người cho rằng sách càng cũ và còn giữ được tình trạng đẹp thì càng có giá trị. Nhưng điều đó không hẳn đúng. Một cuốn sách thực sự có giá trị phải thuộc những ấn bản được in với số lượng rất ít hoặc gắn với một lần xuất bản có yếu tố đặc biệt”. Chẳng hạn như các ấn bản đặc biệt, hay bản thảo “The Hobbit” của J.R.R. Tolkien hoặc “Harry Potter” của J.K. Rowling đều có giá trị rất cao.
Thực tế cho thấy thị trường sách quý hiếm vẫn duy trì mức tăng trưởng ổn định qua từng năm và giá trị của các đầu sách cổ, hiếm tiếp tục gia tăng theo thời gian.
BẢO LAM (Tổng hợp)