18/04/2010 - 08:50

THỊ TRƯỜNG TP CẦN THƠ TUẦN QUA

Thị trường quạt, đèn sạc, máy phát điện bán chạy

* Lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam bắt đầu giảm

(CT)- Gần đây, thị trường các sản phẩm quạt sạc, đèn sạc tích điện, máy phát điện... tại các cửa hàng, siêu thị kinh doanh điện tử, điện máy ở TP Cần Thơ diễn ra khá sôi động. Do nhiều ngày qua việc cắt điện diễn ra thường xuyên, thời tiết vẫn đang ở những tháng cao điểm của mùa nóng. Dự báo tình trạng thiếu điện sẽ còn xảy ra khi các hồ thủy điện tại các tỉnh phía Bắc đang thiếu nước, nên người dân và doanh nghiệp trang bị các sản phẩm này chủ động đề phòng mất điện phục vụ sinh hoạt và kinh doanh. Thị trường máy phát điện gồm 2 chủng loại chạy bằng xăng và dầu diezel được bày bán khá đa dạng, xuất xứ sản xuất lắp ráp trong nước và nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản... Máy phát điện công suất 1,6-5,8kVA hiện có giá bán dao động 4-30 triệu đồng/cái. Thị trường quạt sạc, đèn sạc tích điện cũng xuất hiện nhiều chủng loại như Sunca, MD, Philips, Blacker, Lingqil, Citizel... có nhiều tiện ích, được ưa chuộng do giá bán phù hợp (dao động khoảng 260.000-700.000 đồng/cái).

Tuần qua, nhiều ngân hàng thương mại đã bắt đầu giảm lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam (VNĐ) phục vụ sản xuất kinh doanh, dịch vụ, đầu tư phát triển và đời sống xuống còn không quá 14%/năm. Các khoản vay trong khu vực nông nghiệp, nông thôn, vay xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, vay hoặc dự án phục vụ sản xuất-kinh doanh trung và dài hạn hiện cũng chỉ dao động 13-14,5%/năm. Để đảm bảo ổn định đầu ra, lãi suất huy động tối đa bằng VNĐ cũng được nhiều ngân hàng khống chế phổ biến ở mức 11,5%/năm. Theo giới chuyên môn, lãi suất có thể sẽ còn tiếp tục điều chỉnh phù hợp với tín hiệu thị trường, khi các ngân hàng lớn bắt đầu giảm lãi suất, để duy trì khách hàng, các ngân hàng khác cũng sẽ điều chỉnh giảm theo. Dự báo, trong một vài tháng tới, lượng cung vốn sẽ tăng lên và lãi suất có chiều hướng đi xuống. Tuy nhiên, lãi suất cho vay sẽ giảm không quá sâu, mà ổn định ở mức hợp lý để các doanh nghiệp vay vốn hoạt động hiệu quả.

VĂN TUẤN

Chia sẻ bài viết