16/07/2020 - 09:16

Thế giới có 8,8 tỉ người vào năm 2100? 

Theo nghiên cứu công bố hôm 15-7, đến năm 2100 dân số thế giới sẽ đạt khoảng 8,8 tỉ người, ít hơn 2 tỉ so với dự báo của Liên Hiệp Quốc (LHQ).

Trung Quốc không còn là quốc gia đông dân nhất thế giới vào cuối thế kỷ này? Ảnh: Forbes

Cụ thể, báo cáo mới của Viện Ðo lường và Ðánh giá sức khỏe (IHME, Mỹ) ước tính vào cuối thế kỷ này, 183/195 quốc gia sẽ không đạt được tỷ suất sinh cần thiết (2,1 trẻ/phụ nữ) để duy trì dân số. Khoảng 23 nước sẽ chứng kiến dân số giảm tới hơn phân nửa, bao gồm Nhật Bản, Thái Lan, Ý và Tây Ban Nha. Còn dân số Trung Quốc thì giảm từ 1,4 tỉ người hiện nay xuống còn 730 triệu. Trái lại, châu Phi hạ Sahara lại tăng dân số gấp 3 lần lên khoảng 3 tỉ người. Trong đó, Nigeria có gần 800 triệu dân, trở thành quốc gia đông dân thứ hai thế giới, chỉ xếp sau Ấn Ðộ với 1,1 tỉ dân. Khi tỷ lệ sinh trên thế giới giảm và tuổi thọ tăng, số lượng trẻ dưới 5 tuổi sẽ “rớt” từ 681 triệu hồi năm 2017 xuống còn 401 triệu vào năm 2100. Trong khi đó, những người trên 80 tuổi sẽ “nhảy” từ khoảng 140 triệu hiện nay lên 866 triệu.

“Những dự báo trên là tin vui cho môi trường, bởi các hệ thống sản xuất lương thực sẽ chịu áp lực ít hơn và lượng khí thải carbon cũng giảm bớt” - trưởng nhóm nghiên cứu Christopher Murray nói với Hãng tin AFP. Tuy nhiên, phần lớn những quốc gia ngoài châu Phi như Trung Quốc và Ấn Ðộ chứng kiến lực lượng lao động teo tóp, không chỉ để lại hậu quả tiêu cực nặng nề cho nền kinh tế các nước này mà còn dẫn đến những thay đổi lớn về sức mạnh kinh tế trên toàn cầu. Chẳng hạn, lực lượng trong độ tuổi lao động của Trung Quốc sẽ giảm mạnh, từ khoảng 950 triệu người xuống còn 357 triệu vào cuối thế kỷ này. Ðiều đó mở đường cho những quốc gia châu Phi và Arab vươn lên dẫn trước về lĩnh vực kinh tế. Nghiên cứu cũng cho rằng đối với những quốc gia thu nhập cao và tỷ lệ sinh thấp như Mỹ, Úc và Canada, giải pháp tốt nhất để duy trì mức độ dân số và tăng trưởng kinh tế sẽ nằm ở những chính sách linh hoạt về nhập cư cũng như hỗ trợ về mặt xã hội cho các gia đình muốn có con.

Tuy nhiên, đó là những dự báo cho năm 2100. Thật ra, IHME còn phỏng đoán rằng trước khi có 8,8 tỉ người vào cuối thế kỷ này, thì dân số thế giới sẽ đạt đỉnh điểm 9,7 tỉ người vào năm 2064. Riêng dân số Ấn Ðộ nhảy lên tới khoảng 1,6 tỉ vào năm 2048, rồi rớt xuống còn 1,1 tỉ người ở cuối thế kỷ này.

Cho tới nay, LHQ độc quyền về việc đưa ra dự báo dân số toàn cầu. Tổ chức này ước tính Trái đất sẽ có 8,5 tỉ, 9,7 tỉ và 10,9 tỉ người lần lượt vào các năm 2030, 2050 và 2100. Chênh lệch trong dự báo giữa LHQ và IHME chủ yếu do tỷ suất sinh. Phía IHME cho rằng do có học thức cao hơn và được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, nên phụ nữ trong tương lai sẽ chọn chỉ có trung bình dưới 1,5 con, thay vì khoảng 1,8 trẻ/phụ nữ như tính toán của LHQ.

HẠNH NGUYÊN (Theo CNN)

Chia sẻ bài viết