27/01/2014 - 08:04

Thành ủy Cần Thơ long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

* Nhiều hoạt động họp mặt mừng Đảng - mừng Xuân

(CT)- Hôm nay, ngày 27-1-2014, Thành ủy Cần Thơ long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2014).

Theo chương trình, tại Lễ kỷ niệm, lãnh đạo Thành ủy đọc diễn văn ôn lại lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 84 năm qua; tổ chức trao Huy hiệu Đảng cho các đồng chí đảng viên cao niên; đại diện các đồng chí đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng phát biểu cảm tưởng; phát biểu quyết tâm của thế hệ trẻ...

Quang cảnh buổi họp mặt mừng Đảng - mừng Xuân tại quận Bình Thủy. Ảnh: PHẠM TRUNG 

* Trước đó, ngày 25-1, Ban Thường vụ Quận ủy Bình Thủy tổ chức họp mặt các cán bộ hưu trí, lão thành cách mạng mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Ngọ 2014. Đến dự có các đồng chí: Bùi Văn Hai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố; Nguyễn Khương Bá, Chánh Văn phòng Thành ủy; lãnh đạo Quận ủy, UBND quận Bình Thủy và 40 đại biểu là cán bộ hưu trí tiêu biểu, tướng lĩnh, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên lãnh đạo quận qua các thời kỳ…

Tại buổi họp mặt, đồng chí Lê Hoàng Nam, Bí thư Quận ủy Bình Thủy, báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Nghị quyết năm 2013, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2014. Đồng chí khẳng định: những ý kiến quý báu của các đồng chí cán bộ hưu trí, lão thành cách mạng đóng góp trong năm qua đã góp phần giúp Thường trực Quận ủy, Thường trực UBND quận làm tốt công tác chỉ đạo, lãnh đạo địa phương phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-quân sự địa phương. Đồng chí mong muốn trong năm 2014 các cán bộ hưu trí, lão thành cách mạng tiếp tục đóng góp trí tuệ của mình, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Bình Thủy đưa địa phương phát triển…

* Ngày 25-1-2014, Quận ủy Ô Môn cũng đã tổ chức buổi họp mặt mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Ngọ - 2014. Hơn 60 cán bộ lãnh đạo quận Ô Môn qua các thời kỳ dự họp mặt.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã ôn lại quá trình ra đời và trưởng thành của Đảng ta trong 84 năm qua. Dịp này, Quận ủy đã trao Huy hiệu 65 tuổi Đảng cho 1 đồng chí, trao Huy hiệu 60 tuổi Đảng cho 1 đồng chí và trao Huy hiệu 55 tuổi Đảng cho 4 đồng chí.

* Nhân dịp kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, trước đó, Huyện ủy Phong Điền đã tổ chức trao Huy hiệu 30, 40, 50, 55, 60, 65 tuổi Đảng cho 20 đồng chí cao tuổi Đảng trên địa bàn huyện. Trong đó, có 5 đồng chí nhận Huy hiệu 30 tuổi Đảng; 4 đồng chí nhận Huy hiệu 40 tuổi Đảng; 8 đồng chí nhận Huy hiệu 50 tuổi Đảng; 1 đồng chí nhận được Huy hiệu 55 tuổi Đảng; 1 đồng chí nhận Huy hiệu 60 tuổi Đảng; 1 đồng chí nhận Huy Hiệu 65 tuổi Đảng.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Ninh Kiều, trao Huy hiệu 65 tuổi Đảng cho các đảng viên. Ảnh: NGỌC QUYÊN

* Theo Ban Tổ chức Thành ủy, trong dịp kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2014), Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đã ra quyết định tặng Huy hiệu Đảng cho 290 đảng viên trong Đảng bộ TP Cần Thơ. Trong đó, có 104 đồng chí được tặng Huy hiệu 30 tuổi Đảng; 34 đồng chí được tặng Huy hiệu 40 tuổi Đảng; 41 đồng chí được tặng Huy hiệu 50 tuổi Đảng, 27 đồng chí được tặng Huy hiệu 55 tuổi Đảng; 19 đồng chí được tặng Huy hiệu 60 tuổi Đảng và 65 đồng chí được tặng Huy hiệu 65 tuổi Đảng.

* Từ ngày 24 đến 26-1, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố tổ chức hội thao mừng Đảng-mừng Xuân Giáp Ngọ năm 2014 với sự tham dự của 17 đội đến từ các cơ quan, đơn vị, nhà trường trực thuộc Bộ CHQS thành phố. Trên 400 vận động viên đã tham gia tranh tài các môn: bóng chuyền, bóng bàn, quần vợt, kéo co, đi bộ thể thao, 4 môn sĩ quan và 4 môn quân nhân chuyên nghiệp. Ban tổ chức cho biết sẽ trao 3 giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn và 21 giải cho các nội dung thi.

* Ngày 26-1-2014, các đồng chí: Lê Hùng Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; Phạm Văn Hiểu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Ninh Kiều; Nguyễn Thanh Xuân, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Nguyễn Quang Nghị, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng UBND thành phố; Phạm Minh Phúc, Thành ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Phạm Thị Xuân Nga, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP Cần Thơ đã đến chúc Tết và tặng quà gia đình các đồng chí cán bộ hy sinh, từ trần diện Thành ủy quản lý trên địa bàn quận Ninh Kiều gồm: Gia đình đồng chí Châu Văn Liêm, nguyên Lãnh tụ An Nam Cộng sản Đảng năm 1930; gia đình đồng chí Trần Minh Sơn (Bảy Mạnh), nguyên Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, Ủy viên Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP Cần Thơ; gia đình đồng chí Lê Thanh Bình, nguyên Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng; gia đình đồng chí Ngô Hữu Hạnh, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cần Thơ và gia đình Trung tướng Nguyễn Đệ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 9.

Tại các nơi đến, đồng chí Lê Hùng Dũng đã chúc Tết, tặng quà các gia đình. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu rèn luyện, phấn đấu để góp phần xây dựng quê hương.

NHÓM PV CHÍNH TRỊ

 

Chia sẻ bài viết