(CT)- Như tin đã đưa, ngày 7-12-2009, kỳ họp thứ 17 (kỳ họp cuối năm 2009) của HĐND thành phố đã khai mạc tại Hội trường UBND thành phố. Đồng chí Nguyễn Tấn Quyên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì kỳ họp.
Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Tấn Quyên cho rằng, năm 2009 có ý nghĩa quan trọng đối với thành phố, nhất là sự kiện thành phố đã được công nhận là đô thị loại I, đánh dấu bước phát triển mới của TP Cần Thơ. Mặc dù, có nhiều thách thức do ảnh hưởng của suy giảm kinh tế thế giới, nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm của chính quyền, nhân dân, các doanh nghiệp dưới sự chỉ đạo lãnh đạo sâu sát, kịp thời và có hiệu quả của Đảng và Chính phủ, thành phố đã tháo gỡ được những khó khăn, ổn định cơ bản tình hình kinh tế ở địa phương; phát huy tối đa tiềm năng lợi thế, đạt được nhiều chỉ tiêu quan trọng. Tăng trưởng kinh tế mặc dù không đạt kế hoạch nhưng vẫn giữ được mức tăng khá, như thu nhập bình quân đầu người được nâng lên, huy động được nguồn lực toàn xã hội cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, làm đổi mới và phát triển diện mạo đô thị... Đồng chí yêu cầu các đại biểu HĐND thành phố cần tập trung bàn luận tìm ra những nguyên nhân, bài học kinh nghiệm để phát huy; đồng thời mạnh dạn nhìn nhận và xem xét những hạn chế, yếu kém để đề ra những giải pháp thực hiện trong năm 2010 một cách đúng đắn và sát hợp, mang tính khả thi cao nhằm đưa thành phố Cần Thơ tiếp tục phát triển với tốc độ nhanh và bền vững hơn. Đồng chí đề nghị, mỗi đại biểu HĐND cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, phát huy trí tuệ, làm việc một cách khẩn trương, tích cực, dân chủ thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực để góp phần thành công cho kỳ họp. Đối với việc chất vấn và trả lời chất vấn, đồng chí đề nghị các đại biểu phải nêu cụ thể, rõ ràng, giải quyết được những vấn đề bức xúc mà cử tri đang quan tâm và yêu cầu của thành phố đang đặt ra. Giám đốc sở, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành trả lời chất vấn với tinh thần trách nhiệm, nói thẳng, nói thật, tìm ra những giải pháp thiết thực, hiệu quả để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu và nguyện vọng của nhân dân...
 |
|
Đồng chí Nguyễn Tấn Quyên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu khai mạc kỳ họp. |
Theo báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2009 của UBND thành phố trình tại kỳ họp, năm 2009 việc thực hiện hiệu quả các gói kích cầu đầu tư và tiêu dùng của Chính phủ đã kịp thời giải quyết các vướng mắc, giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất, từng bước phát triển trong tình hình suy giảm kinh tế thế giới. Tăng trưởng kinh tế đạt mức khá, thu nhập bình quân đầu người tăng lên, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, tăng dần tỷ trọng dịch vụ (chiếm 43,5%), công nghiệp, xây dựng (chiếm 42,48%), giảm tỷ trọng nông nghiệp - thủy sản (chiếm (14,02%). Năm 2009, thành phố đã được công nhận là đô thị loại 1 và vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng II. Lĩnh vực xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo; việc lồng ghép thực hiện các chế độ, chính sách được triển khai kịp thời, đúng đối tượng; công tác giáo dục- đào tạo, khoa học -công nghệ-chăm sóc sức khỏe nhân dân,... được cải thiện. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định. Mặc dù vậy, so với nhu cầu phát triển của thành phố một số mặt, lĩnh vực vẫn còn hạn chế; quá trình phát triển còn tiềm ẩn nhân tố chưa bền vững, nhiều ngành, lĩnh vực đều tăng chậm so với cùng kỳ; việc sản xuất, tiêu thụ nông sản còn gặp nhiều khó khăn; công tác xây dựng cơ bản thực hiện chậm so với kế hoạch,...
Kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2009 có 11/18 chỉ tiêu kinh tế- xã hội đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch, như: tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ được 25.087 tỉ đồng, vượt 0,4% kế hoạch và tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2008; tổng thu ngân sách theo dự toán được 3.871 tỉ đồng, vượt 4,65% dự toán Trung ương giao, đạt 100,01% dự toán HĐND thành phố giao; tổng chi ngân sách địa phương được 5.027 tỉ đồng, vượt 63,05% dự toán Trung ương giao và vượt 13,53% dự toán HĐND giao;... 7/18 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch, là tăng trưởng kinh tế đạt 13,05% so với kế hoạch là 15% trở lên; giá trị sản xuất (95,5%), kim ngạch xuất nhập khẩu (xuất khẩu đạt 90,82%, nhập khẩu đạt 61,91%), huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội (98%),... Theo UBND thành phố, nguyên nhân của những mặt hạn chế, dẫn đến việc một số chỉ tiêu chưa hoàn thành là do ảnh hưởng của suy giảm kinh tế thế giới, nhu cầu và thị trường nhập khẩu giảm; giá cả nông sản, vật tư nông nghiệp nhiều biến động, gây khó khăn trong sản xuất. Mặt khác, công tác bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng, xây dựng các khu tái định cư còn chậm làm ảnh hưởng đến tiến độ các dự án. Hiệu quả của các hoạt động xúc tiến đầu tư, chương trình hợp tác chưa mang lại hiệu quả cao; công tác phối hợp giữa một số ngành, địa phương thiếu chặt chẽ, nhất là trong đề xuất các giải pháp thực hiện,...
Ở ngày họp đầu tiên, HĐND thành phố còn nghe các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, UBND thành phố, Tòa án, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố trình tại kỳ họp.
Sáng hôm nay (8-12-2009) các đại biểu dự họp sẽ thảo luận tình hình kinh tế- xã hội của thành phố... Buổi chiều, sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường. Phiên chất vấn sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh - Truyền hình TP Cần Thơ.
Tin, ảnh: QUỐC TRƯỞNG