02/01/2008 - 22:29

Tết đến, cảnh giác với nạn cướp giật đường phố

Thời gian qua, tình hình cướp giật đường phố diễn biến phức tạp, gây mất an ninh trật tự ở nhiều địa phương, nhất là ở khu vực nội ô thành phố. Vào dịp cuối năm, Tết đến, bọn tội phạm hoạt động càng táo tợn hơn. Chính vì vậy, ngoài nỗ lực của các cơ quan chức năng trong công tác tấn công, truy bắt tội phạm, người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa và tích cực ngăn chặn loại tội phạm này.

Gần đây, nhiều người dân ở quận Ô Môn, TP Cần Thơ, nhất là giới công nhân hết sức hoang mang, lo sợ trước hàng loạt các vụ cướp, cướp giật xảy ra trên tuyến quốc lộ 91, ở Khu Công nghiệp Trà Nóc. Nạn nhân của bọn tội phạm phần lớn là những người đi đường có đeo nữ trang, túi xách, nghe điện thoại di động và những cặp tình nhân đến những khu vực vắng để tâm sự.

Băng nhóm cướp giật tài sản bị đưa ra xét xử tại TAND quận Ninh Kiều.

Trước tình hình trên, Công an TP Cần Thơ đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ quyết tâm truy bắt băng nhóm “ăn bay” này. Đến tháng 11-2007, lần lượt các tên trong băng nhóm cướp giật sa lưới. Đó là: Trần Minh Sang, Thái Triêu, Ngô Hoài Hận (cùng ngụ quận Ô Môn, TP Cần Thơ); Trần Văn Tú, Trần Văn Dũng (cùng ngụ huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang); Nguyễn Trung Hiếu (quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) và Lê Trần Nhật Quyền (quận Ô Môn, TP Cần Thơ). Theo kết quả điều tra ban đầu: 7 đối tượng trên thường xuyên sử dụng mô tô phân khối lớn thực hiện hàng loạt các vụ cướp giật dây chuyền trên tuyến quốc lộ 91, (thuộc địa bàn phường Phước Thới, quận Ô Môn). Ngoài ra, vào ban đêm, những đối tượng này còn vào Khu Công nghiệp Trà Nóc khống chế, cướp tài sản của nhiều cặp tình nhân vào đây trò chuyện. Trong tháng 9 và tháng 10-2007, Cơ quan điều tra đã chứng minh được Sang và đồng bọn đã gây ra 9 vụ cướp giật và cướp tài sản.

Mới đây, TAND TP Cần Thơ đã tuyên phạt 3 bị cáo cùng ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ gồm: Đỗ Thành Nhân 9 năm tù; Phạm Nguyễn Nam Bình và Phan Hùng Vỹ, mỗi bị cáo 6 năm tù về tội cướp giật tài sản. Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 11-6-2007, Phan Hùng Vỹ, Đỗ Thành Nhân, Phạm Nguyễn Nam Bình và Quang (không rõ địa chỉ) ngồi uống cà phê ở quán giải khát trên Quốc lộ 1A (thuộc quận Cái Răng, TP Cần Thơ) phát hiện chị Vương Hồng Ánh, ngồi phía sau xe gắn máy do anh Vương Hùng Dũng điều khiển, trên cổ có đeo sợi dây chuyền vàng. Vỹ điều khiển xe chở Quang chạy theo áp sát vào xe của Dũng, để Quang giật sợi dây chuyền của chị Ánh, rồi cả hai phóng xe bỏ chạy. Anh Dũng phóng xe đuổi theo, Nhân chở Bình từ phía sau vượt lên lạng lách trước đầu xe, cản đường không cho anh Dũng đuổi theo xe của Vỹ và Quang. Đến địa phận thuộc phường An Bình, quận Ninh Kiều, anh Dũng tri hô, nhân dân vây bắt được Nhân và Bình. Còn Vỹ và Quang chạy thoát. Đến ngày 29-9-2007, Vỹ bị bắt. Riêng Quang cơ quan điều tra tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý sau.

TP Cần Thơ có hàng ngàn nhà trọ hoạt động. Với số lượng nhà trọ như thế, việc quản lý gặp rất nhiều khó khăn. Đây cũng là nơi ẩn náu lý tưởng của bọn tội phạm. Năm 2007, Công an quận Ninh Kiều đã triệt phá được nhiều băng nhóm chuyên đi cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản thuê nhà trọ để hoạt động. Một trong số đó là băng cướp giật do Đặng Hoài Phương (sinh năm 1979), ngụ phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, cầm đầu. Phương khai nhận, thuê nhà trọ ở phường An Bình, quận Ninh Kiều tiếng là để ở nhưng thực chất dùng làm nơi ẩn náu đi cướp giật. Phương đã cùng đồng bọn (chưa rõ họ tên) thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản của người đi đường, rồi đem về nhà trọ cất giấu phân chia tài sản đem bán, lấy tiền tiêu xài.

Theo thống kê của Công an TP Cần Thơ, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố xảy ra 47 vụ cướp giật tài sản, tăng 9 vụ so với năm 2006. Theo một số điều tra viên của Công an TP Cần Thơ, đối tượng gây án cướp giật tài sản phần lớn là thanh thiếu niên, có lối sống thiếu lành mạnh, nghiện ma túy, thích đua đòi, muốn có tiền tiêu xài nhưng lười biếng lao động. Hầu hết đều có trình độ văn hóa thấp, thiếu sự quan tâm giáo dục, quản lý của gia đình, cha mẹ ly dị... Các đối tượng cướp giật thường đi với nhau thành nhóm, sử dụng mô tô phân khối lớn, có sự phân công để thực hiện hành vi cướp giật, cản trở người rượt đuổi và sẵn sàng chống trả quyết liệt khi bị công an phát hiện. Địa bàn hoạt động của bọn tội phạm cướp giật tập trung trên các tuyến đường vắng, ở khu vực nội ô thành phố, công viên, bệnh viện, bến xe...

Thượng tá Nguyễn Thanh Nhã, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội - Công an TP Cần Thơ, cho biết: “Để đảm bảo an ninh trật tự cho thành phố, nhất là vào dịp lễ, Tết, Công an TP Cần Thơ tiếp tục chỉ đạo lực lượng công an các cấp tăng cường tuần tra, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, đẩy mạnh công tác tấn công tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự; phát động nhân dân tích cực tham gia tố giác, phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự ở khu dân cư. Bên cạnh đó, Công an TP CầnThơ tiếp tục kết hợp với cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý nghiêm bọn tội phạm”.

Cũng theo Thượng tá Nguyễn Thanh Nhã, để phòng chống loại tội phạm cướp, cướp giật tài sản hiệu quả, người dân cần hạn chế việc đeo nữ trang, mang tài sản có giá trị lớn ra đường; các cặp tình nhân không nên chọn nơi vắng vẻ đêm khuya để trò chuyện, dễ trở thành nạn nhân của bọn cướp giật.

VÂN LÂM

Chia sẻ bài viết